Quý I/2023, Habeco lỗ hợp nhất 3,7 tỷ đồng do ảnh hưởng kép việc kiểm soát chặt chẽ vi phạm nồng cồn và chi phí đầu vào tăng mạnh.
Lãi của Sabeco và Habeco đều giảm trong quý II, giai đoạn kinh doanh thường ghi nhận lợi nhuận cao nhất năm.
Với hàng nghìn tỷ đồng chi cho quảng cáo mỗi năm, các doanh nghiệp bia đang giành giật từng phần nhỏ trong miếng bánh thị phần.
Thị trường bia vốn phân hóa và cạnh tranh khốc liệt, giờ đã có thêm những nhân tố mới có khả năng định hình lại cuộc chơi.
Càng gần Tết, giá bắt đầu tăng nhưng có những nơi giá chênh nhau tới cả trăm nghìn đồng một thùng.
Sự cân bằng giữa vị đắng của hoa bia và thơm nồng từ lúa mạch mang đến dư vị khó quên sau mỗi lần uống.
Hương vị êm đằm đồng nhất trong từng ngụm bia sẽ lan tỏa niềm hứng khởi mọi cuộc vui.
Khắp các con đường lớn, trung tâm thương mại được trang trí sáng rực ánh đèn cùng nhiều hoạt động thú vị chào đón mùa lễ hội sắp đến.
Ngoài miễn phí những sản phẩm chất lượng đến từ thương hiệu Bia Sài Gòn, sự kiện còn quy tụ nhiều món ngon độc đáo.
Thoái vốn Nhà nước tại Habeco và Sabeco là 2 thương vụ được nhiều nhà đầu tư mong đợi, tuy nhiên tiến độ thực tế đang bị trì hoãn.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh đến kế hoạch lập Quỹ Nâng cao sức khỏe cộng đồng từ nguồn thu đóng góp bắt buộc của người sử dụng và doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu rượu bia.
Doanh số bán sản phẩm chức năng liên quan đến các bệnh về gan và tim mạch của các hãng dược nội địa đã tăng đột biến trong những năm gần đây.
Tiêu thụ bia hơi và bia đóng chai trong tháng 1/2017 đều tăng trên 20% so với cùng kỳ 2016.
Những cái tên đình đám như Asahi, Kirin, InBev, Carlsberg hay Heineken... đang trông chờ vào đợt thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp bia lớn nhất Việt Nam là Sabeco và Habeco.
Với người lớn tuổi và cấp trên, bạn nên cụng bia thấp hơn miệng ly 1-2cm; uống đủ vui, ngừng đúng lúc... là những tiêu chí giúp quý ông thêm tự tin và lịch lãm.
Con số này tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi người Việt tiêu thụ khoảng 30 lít bia trong năm.
Các chuyên gia về bia đã bình chọn ra danh sách này, trong đó Cleveland đứng đầu còn New York xếp ở vị trí cuối.
Mỗi năm Việt Nam chi 3 tỷ USD cho tiêu thụ bia, nhiều nhất ở Đông Nam Á, trong khi thu nhập bình quân đầu người chỉ đứng thứ 8.