Người đứng đầu Thành ủy xác định TP HCM phải tập trung vào ba nhiệm vụ then chốt, trong đó đòi hỏi phải có được cơ chế phù hợp, giải pháp đúng, tinh thần quả cảm để đột phá phát triển.
Đóng góp đến 60% ngân sách quốc gia nhưng theo Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng thì Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chưa thể liên kết đúng nghĩa để phát huy hết khả năng do thiếu cơ chế riêng.
"Các anh làm báo cáo quá vô cảm. Những loại cán bộ như thế cần phải ra sớm khỏi bộ máy vì anh không bao giờ đặt vào vị trí người dân”, Bí thư Thành ủy TP HCM bức xúc sau khi xem báo cáo về công ty gây ô nhiễm ở huyện Hóc Môn của phòng Tài nguyên - Môi trường huyện.
Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị ngành công an phải làm cho thành phố là nơi khiếp sợ của tội phạm, để nơi đây trở thành môi trường đầu tư, đáng sống.
Trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi ngày 7/5, một phụ nữ gửi tới ông Đinh La Thăng tờ giấy và khóc đề nghị Bí thư Thành ủy TP HCM quan tâm 4 điều: giáo dục, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự và chăm sóc bảo vệ các chị em.
Năm nay thành phố sẽ chi hơn 5.000 tỷ để xây 2 bệnh viện, trong đó hoàn thành bệnh viện Nhi Đồng mới có bãi đáp trực thăng.
Bí thư Đinh La Thăng cho rằng, tên gọi là đặc khu hay chính quyền đô thị cho TP HCM không quan trọng bằng việc xây dựng cho được một cơ chế đặc biệt để đưa thành phố trở thành đô thị số một trong khu vực.
Ủng hộ việc cần cơ chế đột phá cho TP HCM của Bí thư Đinh La Thăng, song TS Trần Du Lịch cho rằng không nên hướng đến mô hình đặc khu kinh tế mà cần tổ chức ngay chính quyền đô thị theo kiểu bốn thành phố trong một thành phố.
Bước trên đường đất nhỏ hẹp vào nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em (huyện Củ Chi), Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu tráng bêtông ngay lập tức.