Thứ năm, 7/9/2023, 10:08 (GMT+7)

Bí quyết giúp nữ sinh 19 tuổi có vóc dáng đẹp

Hà NộiTrước mỗi bữa ăn, Hiểu Minh, 19 tuổi, uống một cốc sữa bò 500 ml, sau đó ăn theo quy tắc bàn tay, kết hợp tập luyện, để duy trì hình thể săn chắc.

Nguyễn Hoàng Hiểu Minh, hiện là sinh viên Học viện Ngoại giao, từng tham gia Miss Grand Vietnam 2023. Bên cạnh việc học, cô làm thêm nghề người mẫu, nhờ vóc dáng đẹp và số đo ba vòng là 86-61-92.

Từ nhỏ, Minh luôn nổi bật trong lớp vì có chiều cao trội hơn so với các bạn đồng trang lứa. Lên cấp hai, chiều cao của cô tăng từ 1,48 m lên 1,63 m. Năm 16 tuổi, Minh cao trên 1,7 m, được bạn bè đặt biệt danh là "sào". Trong nhà, bố cô cao 1,69 m, còn mẹ là 1,64 m. Bí quyết của nữ sinh là nhờ chế độ dinh dưỡng, tập luyện, bên cạnh thói quen uống sữa bò mỗi ngày, trước bữa ăn 30 phút.

Minh nói gia đình có trang trại trồng rau sạch và nuôi bò sữa. Mỗi ngày, cô đều uống từ hai đến ba cốc, có ngày uống đến hai lít sữa. Thời gian uống thường trước bữa sáng, kèm hoa quả; bữa phụ xế chiều và trước đi ngủ hai tiếng.

Theo Health, sữa là nguồn thực phẩm cung cấp năng lượng dồi dào, cung cấp protein, canxi, vitamin D, canxi để xây dựng, duy trì xương chắc khỏe, cải thiện mật độ xương. Các loại sữa mà trẻ em có thể uống như sữa bò, dê; các sản phẩm thay thế sữa như gạo, hạnh nhân, đậu nành, dừa, hạt điều và yến mạch. Trong đó, sữa bò cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất, chứa protein, canxi, kali và vitamin B12..., cần thiết để tăng trưởng và phát triển chiều cao.

Để giữ dáng, cô áp dụng thêm quy tắc ăn uống "bàn tay", được các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra để ước lượng tương đối khẩu phần ăn của mỗi người trong một ngày. Theo Good Health, đây là phương pháp đơn giản, dễ áp dụng, bởi thông thường hàm lượng dinh dưỡng và kích thước trên bao bì được niêm yết bằng gam, nhưng ít người quan tâm và không biết phải ăn bao nhiêu là vừa. Người trưởng thành với bàn tay to hơn, cần khẩu phần lớn hơn và ngược lại với trẻ nhỏ.

Mỗi bữa, cô lấy cái đĩa lớn chia thức ăn của mình thành từng khẩu phần với số lượng tính bằng nắm tay. Chẳng hạn, lượng rau ăn bằng một nắm đầy (tức hai bàn tay ôm vào nhau); lượng đạm gồm thịt, cá hoặc trứng tương tự. Riêng lượng mỡ mỗi lần ăn chỉ khoảng một ngón tay.

Ngoài sữa, cô bổ sung khoảng 1,5 l nước mỗi ngày, hạn chế các loại nước có ga, đạm động vật; ăn nhiều rau xanh và chất xơ; tránh ăn mặn. Nữ sinh ưu tiên tiêu thụ hoa quả và rau chứa nhiều chất xơ trước, sau đó mới đến đạm, cuối cùng là tinh bột. Đặc biệt, khi tham gia cuộc thi sắc đẹp, Minh siết cân bằng cách nhịn ăn gián đoạn. Đây là phương pháp hạn chế thời gian ăn trong ngày (ăn trong 6-8 giờ và nhịn trong 16-18 giờ còn lại) hoặc nhịn ăn liên tục trong vòng 16 đến 24 giờ, hai lần một tuần.

"Tuy nhiên, phương pháp này khiến mình mệt mỏi, khó tập trung, nên thực hiện trong thời gian ngắn", Minh nói.

Với ngoại hình đẹp, Hiểu Minh luôn nổi bật trong đám đông, được mời tham gia nhiều buổi chụp hình, làm người mẫu tự do. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với ngoại hình đẹp, Hiểu Minh luôn nổi bật trong đám đông, được mời tham gia nhiều buổi chụp hình, làm người mẫu tự do. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện, Hiểu Minh cao 1,75 m, song vẫn muốn tăng thêm 3 đến 5 cm để nổi bật hơn ở các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, cô hiểu mình đã 19 tuổi, cuộc sống bị xáo trộn hơn so với tuổi dậy thì. Khó khăn nhất là duy trì chế độ dinh dưỡng và ngủ đủ giấc. Tập luyện nhiều khiến cô bị lệch vai, không thể duy trì lâu dài với cường độ cao. Cô khuyên mọi người nên lắng nghe cơ thể, không nên ép bản thân theo chế độ, quy tắc hay thực đơn của người khác.

"Để có ngoại hình đẹp, mình phải khắt khe và kết hợp nhiều quy tắc, từ dinh dưỡng đến vận động và cả sự quyết tâm", Minh nói.