![]() |
Lưu Văn Út tại tòa. Ảnh: V.M |
Sáng nay, tòa án TP HCM đã nhận định, bị cáo Lưu Văn Út phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên do thời gian xảy ra vụ án đã lâu, ông Út lớn tuổi không còn gây nguy hiểm cho xã hội. Hơn nữa, gia đình bị cáo này đã nộp lại toàn bộ số tiền để khắc phục hậu quả nên tòa chỉ áp dụng hình phạt cảnh cáo.
Cuối năm 1989, lợi dụng sự quen biết thân tình với ông Diệp Thanh Khiêm (giám đốc xí nghiệp nhựa hóa sinh thuộc UBND huyện Nhà Bè), ông Út được nhận vào làm quản đốc. Sau đó, xí nghiệp giao cho ông Út thực hiện hợp đồng mua bán cà phê với đối tác. Tuy nhiên ông chỉ thanh toán một phần giá trị hàng hóa, bỏ túi riêng hơn 19 triệu đồng.
Tháng 7/1990, ông Út làm cho Xí Nghiệp Chế Biến Nông Sản phục vụ xuất khẩu thuộc cục thống kê TP HCM nên đại diện ký hợp đồng mua bán đậu phộng (lạc) với Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Cửu Long. Khi nhận số tiền 70 triệu tiền hàng, ông Út cùng gia đình vượt biên, bỏ trốn sang Trung Quốc, Hong Kong. Đến năm 1997, họ định cư tại bang Texas, Hoa Kỳ.
Năm 2006, ông Lưu Văn Út về Việt Nam thì bị bắt.
Vũ Mai