Sự kiện này diễn ra tại giải Vô địch điền kinh thế giới lần thứ 11, mới kết thúc ở Osaka (Nhật Bản).
![]() |
Bernard Lagat. |
Thành tích giành HC vàng tại nội dung chạy 5.000 m của Lagat chỉ là 13'45''87, kém Kỷ lục thế giới tới 1'8''52 (1 phút 8 giây 52), thậm chí, còn kém xa thành tích tốt nhất của chính anh có được ở nội dung này cách đây một năm tới 45''08.
Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng làm Lagat bận tâm nhiều khi đã có những điều tuyệt vời khác che lấp. Với thành tích kể trên, anh trở thành người Mỹ đầu tiên giành HC vàng ở nội dung 5.000 m trong lịch sử dự giải.
Chưa hết, trước đó 4 ngày, VĐV 32 tuổi này còn giành được chiếc HC vàng cự ly 1.500 m. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999, người Mỹ mới lại làm được điều này.
Qua hai thành tích kể trên, Lagat cũng trở thành VĐV đầu tiên trên thế giới lập được cú đúp 1.500 và 5.000 m trong cùng một giải.
Kể từ năm 2001, đây là lần đầu tiên Lagat trở lại với Giải vô địch điền kinh thế giới. Năm 2003, anh không được phép tham dự vì bị nghi sử dụng doping. Hai năm sau, Lagat tiếp tục phải chầu rìa do những rắc rối về vấn đề quốc tịch giữa Mỹ và Kenya - nơi anh sinh ra và trưởng thành.
Kết thúc giải điền kinh thế giới năm nay, Mỹ tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giành giải nhất toàn đoàn với số huy chương "ăn đứt" các đối thủ khác: 14 HCV, 4 HCB và 8 HCĐ. Đứng thứ hai là Kenya (5HCV, 3 HCB và 5 HCĐ), tiếp ngay sau là Nga (4HCV, 9 HCB và 3 HCĐ). Chủ nhà Nhật Bản đứng đồng vị trí 36 với chỉ 1 HCĐ. Nước châu Á có thành tích tốt nhất là Trung Quốc với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.
D.M.