Nói việc 9 bệnh nhân chạy thận tử vong là 'thảm hoạ y khoa', Lương mong được giảm án và không bị cách ly khỏi xã hội.
Bộ Y tế nghi có uẩn khúc trong giám định kết luận nguyên nhân tử vong của các nạn nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Ba lần đổi nội dung kháng cáo, hôm nay Hoàng Công Lương không đề nghị xem xét lại tội danh mà xin giảm hình phạt.
Do luật sư bảo vệ Hoàng Công Lương vắng mặt, TAND tỉnh Hòa Bình thông báo chuyển phiên phúc thẩm sang ngày 12/6.
Cùng với việc Hoàng Công Lương liên tục kêu oan, Bộ Y tế cho rằng kết tội Lương sẽ tạo tiền lệ "rất xấu" trong ngành y.
Bản án xác định Hoàng Công Lương cẩu thả khiến 9 bệnh nhân chạy thận tử vong; vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Trong ba tiếng, luật sư Phạm Quang Hưng đã giao chứng cứ bí mật dưới sự chứng kiến của cán bộ toà án và viện kiểm sát.
Lương nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao, là bác sĩ duy nhất có chứng chỉ kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại bệnh viện.
Công ty Thiên Sơn khẳng định chưa biết về kết quả hợp đồng sửa chữa hệ thống lọc nước song bệnh viện đã sử dụng.
Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình tự lập đơn nguyên chạy thận nhân tạo, hợp tác với công ty cung cấp thiết bị.
Lương nói dù mệt mỏi nhưng cố gắng tham dự đầy đủ phiên tòa sơ thẩm mở tại TAND Hòa Bình.
Phiên sơ thẩm vẫn có thể tiếp tục nếu bị cáo đề nghị xét xử vắng mặt và được HĐXX chấp nhận.
Bị cáo Hoàng Công Lương sáng nay vắng mặt vì lý do sức khỏe, TAND thành phố Hòa Bình dời phiên sơ thẩm xử 7 người đến ngày 14/1.
Bác sĩ Lương tiếp tục bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm chuyên môn trong ca điều trị lọc máu làm 9 người chết.
Cơ quan điều tra một lần nữa khẳng định bác sĩ Hoàng Công Lương có đủ dấu hiệu phạm tội Vô ý làm chết người.
Công an Hoà Bình khởi tố thêm ba cựu lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hoà Bình, đổi tội danh với Hoàng Công Lương sang "vô ý làm chết người".
Điều tra mở rộng vụ án 9 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, cảnh sát cho rằng cựu giám đốc cơ sở y tế này đã thiếu trách nhiệm.