Nhiều người chia sẻ kinh nghiệm trị bệnh suy giãn tĩnh mạch bằng cách ngâm chân vào nước ấm, xin hỏi có đúng không? (Thuy).
Bệnh suy giãn tĩnh mạch có thể điều trị bằng phương pháp bít keo sinh học để làm tắc mạch tại chỗ.
Hội chứng chèn ép tĩnh mạch chậu chủ yếu ở nữ giới, triệu chứng thường gặp là đau, phù chân, khởi phát ở độ tuổi từ 20 đến 50.
Nhiều người bị bệnh tĩnh mạch thường thoa dầu nóng hay ngâm chân vào nước nóng vì nghĩ rằng sẽ bớt đau, thực ra đây là cách sai lầm.
Sau khi chích lể, các tĩnh mạch bị giãn không giảm mà còn đau hơn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ nhiễm các bệnh khác và hình thành huyết khối.
Khoảng một năm nay tôi thường xuyên cảm giác bị "tưng tức" vùng chân trái, có vẻ như mỏi chân, không thấy tĩnh mạch nổi lên.
Xoay cổ chân, gập duỗi các ngón chân ở tư thế đứng, ngồi hoặc nằm có tác dụng phòng ngừa và cải thiện triệu chứng suy tĩnh mạch, theo Servier.
Đi bộ có lợi cho người bị suy tĩnh mạch, máu được đẩy mạnh về tim làm giảm tình trạng ứ đọng và bớt áp lực trong hệ tĩnh mạch nông.
Chuyên gia tĩnh mạch Olivier Hartung, Bệnh viện ĐH Marseille du Nord, Pháp, và bác sĩ Lê Thanh Phong, Bệnh viện ĐH Y dược TP HCM tư vấn về suy giãn tĩnh mạch.
15h ngày 15/7, bác sĩ Olivier Hartung, Bệnh viện ĐH Marseille du Nord, Pháp, và bác sĩ Lê Thanh Phong, Bệnh viện ĐH Y dược TP HCM tư vấn về suy giãn tĩnh mạch. Đặt câu hỏi tại đây.
Mẹ cháu 52 tuổi, bị tiểu đường, gần đây bị sưng phù chân, khám ở Bệnh viện Gia Định được chẩn đoán là huyết khối tĩnh mạch chân trái. Xin hỏi tình trạng mẹ cháu như thế nào? (Dong).
Bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh tĩnh mạch đăng ký sớm sẽ được Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Hội tĩnh mạch học TP HCM khám miễn phí vào sáng thứ bảy 18/5.
Tôi 40 tuổi, gần đây 2 chân nổi nhiều gân xanh, phần gần gót chân có nổi các mạch máu nhỏ li ti màu tím, lòng bàn chân có cảm giác nóng và rát. Xin bác sĩ cho biết có phải tôi bị chứng giãn tĩnh mạch? (Tuấn)