Bệnh tiêu chảy khiến trẻ nôn ói, mất nước, có thể gây sốc, lây nhiễm vào cơ thể từ nhà vệ sinh bẩn.
Trẻ cần uống nhiều nước; ăn uống đầy đủ, chia thành các cữ nhỏ; bố mẹ theo dõi sát tình trạng của con để kịp thời đưa đến bác sĩ.
14h ngày 17/9, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn giải đáp nguyên nhân, cách chữa trị để bé đủ sức khỏe khi bước vào năm học mới.
Ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh, có kiến thức về bệnh tiêu chảy và cách xử lý giúp bạn phòng chống hiệu quả căn bệnh.
Tự dùng thuốc chống nôn, kháng sinh và kiêng khem thịt cá... khi chăm sóc trẻ bị tiêu chảy dễ khiến bệnh trầm trọng hơn, theo Health Plus.
Khi bị tiêu chảy nên ăn thực phẩm mềm và dễ tiêu hóa như cháo, súp gà, khoai tây hầm nhừ, tránh uống nước có ga và thực phẩm nhiều đường.
Mỗi ngày uống từ 8 đến 10 ly nước sôi để nguội hoặc trà quế, trà xanh giúp hóa giải táo bón.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, rửa tay với xà phòng giúp cứu nhiều mạng sống hơn bất kỳ loại văcxin nào, giảm 19-45% tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp.
Sau khi kết thúc bữa trưa 1/4, gần 20 thành viên đội bóng của Việt Nam bị tiêu chảy và sốt 38 độ C khiến cho đội suýt phải bỏ cuộc trong trận đấu với Selangor ở AFC Cup.
Mỗi cm2 trên bàn tay có thể chứa hàng triệu vi khuẩn, trong đó có rất nhiều vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như tiêu chảy cấp, cúm, tay chân miệng…
Trong số 34 mẫu nước đá viên dùng liền, nước tinh khiết đóng chai được kiểm nghiệm thì có 5 mẫu nước đóng chai bị phát hiện nhiễm vi sinh, chủ yếu là khuẩn coliform có thể gây tiêu chảy.