Người có tiền sử sỏi mật, polyp túi mật, tuổi cao, thừa cân… có nguy cơ cao mắc ung thư túi mật.
Nguồn nước ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh có thể là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như viêm gan A, tả, thương hàn, kiết lỵ.
Bệnh thương hàn có thể dẫn đến sốt cao, nôn mửa, gây các biến chứng như viêm phổi, viêm não, thậm chí tử vong.
Vaccine phòng bệnh thương hàn có thể tiêm cho trẻ em trên 2 tuổi, người lớn để ngăn ngừa vi khuẩn Salmonella typhi.
Saladin, Hồi vương nổi tiếng bách chiến bách thắng ở thế kỷ 12, được chẩn đoán qua đời do vi khuẩn gây bệnh thương hàn.
Ăn thức ăn bị ruồi đậu lên có thể dẫn tới nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm liên quan đến vi khuẩn như bệnh thương hàn hoặc bệnh tả.
3 bệnh nhân thương hàn được ngành y tế TP HCM ghi nhận trong 3 tháng đầu năm, năm ngoái có 43 người mắc bệnh này.
Không ăn thực phẩm dễ nhiễm khuẩn như hải sản tươi sống, gỏi cá, tiết canh, nem chua; xử lý nguồn nước ăn uống đạt nồng độ clo dư 0,3-0,5mg trong 1 lít nước... để phòng tránh nguy cơ dịch tả bùng phát.