Hà NộiHai tuần gần đây, số trẻ nhiễm virus hô hấp hợp bào (RSV) điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng 30%, nhiều em biến chứng nặng.
Hà NộiThời tiết nồm ẩm tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn phát triển, khiến số trẻ mắc bệnh hô hấp, tiêu hóa, truyền nhiễm gia tăng.
Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ nghiên cứu kinh nghiệm các nước đã xem Covid-19 là bệnh đặc hữu, coi đây là kinh nghiệm tốt cho Việt Nam.
Sốt siêu vi, viêm màng não, tiêu chảy cấp, ngộ độc thực phẩm, sốt xuất huyết và tay chân miệng là những bệnh dễ tấn công trẻ trong mùa hè.
Người bệnh cần tái khám cả khi mắc sốt xuất huyết nhẹ và đã hết sốt, uống nhiều nước, lau mát thường xuyên để hạ sốt, khi tắm không được kỳ cọ quá mạnh.
Long AnSau một ngày sốt cao, bé trai 3 tuổi liên tục nôn ói, toàn thân gồng cứng, co giật, lơ mơ phải nhập viện cấp cứu.
TP HCMSốt siêu vi có thể gây biến chứng, diễn tiến nặng thành sốt xuất huyết, sốt phát ban, viêm đường hô hấp cấp, hoặc tay chân miệng.
Liên Hợp Quốc cho rằng đại dịch Covid-19 có khả năng phát triển thành "bệnh theo mùa", song cảnh báo không nên lơ là với các biện pháp phòng chống.
Covid-19 có thể trở thành một mầm bệnh theo mùa, tồn tại vĩnh viễn như cúm, sởi và HIV.
Đường hô hấp trên gồm mũi, hầu, họng, xoang và thanh quản dễ bị viêm khi thời tiết chuyển lạnh.
Trời mưa lạnh dễ khiến các mạch máu ngoại vi co lại, giảm cung cấp máu cho các cơ quan ngoại biên, trong đó có da, cơ, khớp gây đau mỏi cơ xương khớp, co cứng cơ vùng vai gáy, thắt lưng.
Để tránh cảm lạnh, cha mẹ cần mặc ấm cho trẻ, vệ sinh cá nhân, uống nhiều nước và bổ sung vitamin C.
Khi bị cảm nên bổ sung vitamin C, uống nhiều nước, không nên ăn đồ ngọt và các chế phẩm từ sữa như pho mát, bơ...