Quảng NinhBé trai chào đời toàn thân tím tái, phản xạ yếu, rút lõm lồng ngực, suy hô hấp, tim đập nhanh, xuất huyết liên tục, chưa thể xét nghiệm có bị tan máu bẩm sinh như mẹ.
Vợ chồng mang gen bệnh tan máu bẩm sinh có thể sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh trong ống nghiệm kết hợp phương pháp chẩn đoán phôi tiền làm tổ.
5.000 thai phụ đến khám tại 100 bệnh viện sẽ được xét nghiệm gene tầm soát bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia miễn phí, từ ngày 23/1 đến 30/9.
Hơn 20 năm qua, chị Phạm Thị Thoan (34 tuổi, Nam Định) chống chọi với bệnh tan máu bẩm sinh, chị vừa điều trị vừa làm việc và giúp những người cùng cảnh ngộ.
Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM vừa triển khai phòng phám huyết học vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa An Giang, chẩn đoán và điều trị người bệnh Thalassemia.
140 tình nguyện viên chương trình Hành trình Đỏ 2017 đi qua 31 tỉnh thành để tuyên truyền, vận động hiến máu và bệnh tan máu bẩm sinh.
Dù đã nhận phần thừa kế nhưng sau khi mẹ mất, 6 anh chị ruột kiện cậu em út tật nguyền đòi chia lại đất - câu chuyện đang gây sự chú ý trên cộng đồng.
Bị bệnh tan máu bẩm sinh nhưng chị Nguyễn Thị Hương (quê Vĩnh Phúc) đã vượt qua lằn ranh giữa sự sống - cái chết để sinh ra một đứa con. Chị cũng tự lập từ nhỏ, kinh qua cả chục nghề kiếm tiền chữa bệnh.
Ngày mổ bắt con, người nhà chị Hương đã lo xong hậu sự cho chị. Nhưng, 7 tiếng sau chị tỉnh lại trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Người bệnh cần tuân thủ chế độ điều trị bằng hai phương pháp chính là truyền máu định kỳ 3-4 tuần một lần và thải sắt khi bắt đầu truyền máu 10-20 lần trở lên.
14h30 chiều nay, 2 chuyên gia Huỳnh Nghĩa và Nguyễn Minh Tuấn sẽ tư vấn cho độc giả VnExpress cách phòng, điều trị bệnh tan máu bẩm sinh.
14h30 ngày 29/1, bác sĩ Huỳnh Nghĩa và Nguyễn Minh Tuấn sẽ tư vấn cho độc giả VnExpress cách phòng, điều trị bệnh tan máu bẩm sinh.
Ước khoảng 5 triệu người Việt Nam mang gen bệnh Thalassemia chưa được phát hiện, nguy cơ tăng hơn khi người bệnh sinh con.
120 tuyên truyền viên sẽ đến 25 tỉnh thành để vận động người dân tham gia hiến máu.
Tỷ lệ mang gene bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) với người Kinh tại Hà Nội là 3-4%, ở người dân tộc Ê đê lên đến 48%.