Tôi 34 tuổi, hay đau đầu nên đã uống thuốc 4 tháng nay. Xin hỏi bác sĩ tôi có nên uống thuốc chữa đau đầu thường xuyên?
Tôi 43 tuổi, mỗi khi ngồi xổm rồi đứng lên đều bị chóng mặt, hoa mắt. Xin hỏi bác sĩ tôi bị bệnh gì và cách điều trị? (Chinh)
Thay đổi tư thế sử dụng chuột vi tính và thực hiện một số động tác giãn cơ ngay tại bàn làm việc sẽ giúp bạn giảm đau ở đầu, cổ, vai, lưng, theo Health Plus.
Đau đầu do căng thẳng thường gặp nhất với tần suất 2 ngày một lần, biểu hiện đau vùng trán, 2 bên hay sau đầu; còn đau đầu do xoang hay bệnh đau nửa đầu có dấu hiệu khác, theo Business Insider.
Cháu thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt và hay quên. Tình trạng này lâu rồi, gần đây đau hơn và kéo dài hơn.
Bệnh rễ tủy cổ xảy ra khi có tổn thương rễ thần kinh gần các đốt sống cổ, gây đau vùng cổ, vai và cánh tay.
Em và mẹ mỗi khi ngồi xổm rồi đứng dậy đều bị chóng mặt, xây xẩm, nhiều lúc không nhìn và định hướng được.
Một số người bị đau đầu dữ dội khi đi máy bay là do bị viêm xoang cấp tính, kết quả của tình trạng thay đổi áp suất đột ngột, còn gọi là hiện tượng barotraumas.
Cứ định kỳ 6 tháng một lần, cơn đau đầu dữ dội khiến anh kỹ sư 31 tuổi ở Bình Dương ngã quỵ, song 3 năm qua bác sĩ vẫn không tìm ra căn nguyên bệnh.
Mẹ em 59 tuổi, đi khám thần kinh bác sĩ chẩn đoán là nhức đầu vận mạch, tăng huyết áp, cho toa uống 5 loại thuốc.
Dạo này em thường mệt mỏi và hay quên, xin hỏi bác sĩ là bệnh gì?
Sử dụng hỗn hợp bột quế pha nước dán trên trán và thái dương, để yên trong 30 phút sẽ giúp giảm cơn đau đầu do lạnh.
Khi bạn ngồi một chỗ, tiếp xúc với ánh sáng màn hình và đèn trong văn phòng sẽ phá vỡ đồng hồ sinh học của bạn, dẫn đến huyết áp cao, mệt mỏi, đau đầu.
Tại Bệnh viện Tâm thần TP HCM, nhiều người đến khám vì lý do đau đầu, đau đầu - rối loạn tiền đình, đau đầu - mất ngủ.
Ngậm một lát gừng nhỏ bên dưới lưỡi trong khoảng 60 giây rồi sau đó nuốt có thể hạn chế cơn đau đầu mà không phải lạm dụng thuốc giảm đau.
Khoảng 15% người lớn tuổi bị đau đầu do các nguyên nhân quan trọng như u não, xuất huyết màng não, viêm động mạch thái dương, đau thần kinh tam thoa, tụ máu dưới màng cứng não...
Tôi 27 tuổi, thường đau nửa đầu theo kiểu giật giật vào buổi chiều và chỉ xảy ra trong mùa hè, cứ cách vài hôm hoặc liên tiếp 2-3 ngày. Thưa bác sĩ tôi mắc bệnh gì, cách chữa thế nào? (Văn Hưng)
Nghiên cứu mới vừa phát hiện rằng chứng đau nửa đầu có thể gây tổn thương não vĩnh viễn, tăng nguy cơ rối loạn chất trắng và làm thay đổi khối lượng não. Chứng bệnh này cũng thường gặp ở những người có thu nhập thấp.
Tình dục lành mạnh có thể giúp thuyên giảm chứng đau nửa đầu cho những ai bị ám ảnh bởi căn bệnh này, một nghiên cứu mới cho hay.
Nghiên cứu trong vòng 15 năm trên gần 28.000 phụ nữ, các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm thần kinh học Mỹ vừa công bố kết quả cho thấy người bị đau nửa đầu kèm rối loạn thị giác có thể tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.