Trời lạnh kích thích cơ bìu gây co thắt, đau tức đột ngột khiến nhiều thanh thiếu niên bị xoắn tinh hoàn, phải cắt bỏ nếu đến viện muộn.
Trà gừng, trà xanh, hoa cúc hoặc trái cây, rau củ giúp làm ấm cơ thể, tăng đề kháng, chống chọi bệnh tật khi tiết trời giá rét.
Ăn nhiều hoa quả giàu vitamin như cam, quýt; uống trà gừng, chanh mật ong hoặc ngâm chân trước khi ngủ để giữ ấm, hạn chế ốm khi trời rét.
Các chuyên gia cho rằng vào mùa đông bạn có thể thường chảy nước mắt là do thiếu nước, kích ứng với các chất hóa học có trong kem dưỡng da hoặc mỹ phẩm.
Tôi thấy tắm nước nóng giúp dễ ngủ, thư giãn, nhưng liệu tắm lúc đêm muộn khi trời rét có ảnh hưởng sức khỏe? (Tùng, 27 tuổi, Hà Nội).
Hà NộiRét đậm, nhiều người khốn khổ vì da sưng tấy, thô ráp, nứt nẻ như vảy rắn, nhất là làn da nhạy cảm, viêm da cơ địa, chàm.
Trà bạc hà, gừng, nghệ có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm hỗ trợ giảm đau và làm dịu cổ họng trong những ngày lạnh.
Số ca nhập viện do đột quỵ não, chảy máu dưới nhện, huyết khối, tim mạch... tại một số bệnh viện ở Hà Nội tăng 10-15% so với tháng trước, trong đó có nhiều bệnh nhân trẻ tuổi.
Nhiều người nói tập thể dục vào lúc sáng sớm khi trời rét sẽ nguy cơ cao bị đột quỵ, điều này đúng hay sai? (Sơn, 56 tuổi, Hà Nội).
Không khí lạnh, khô làm tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn cảm lạnh, cúm, nhiễm trùng đường hô hấp tấn công và gây bệnh cho trẻ.
Trẻ dễ suy hô hấp, cảm cúm, viêm họng, tiêu chảy vào mùa đông, cần giữ ấm cho bé, vệ sinh thân thể sạch sẽ và đưa đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.
Người bị đột quỵ thì dùng vật nhọn chích các đầu ngón tay và chân rồi nặn máu là tỉnh lại, cách này có hiệu quả không? (Tùng, 29 tuổi, Hà Nội).
Nhiều người cho rằng người béo mới bị đột quỵ, còn người gầy thì không có nguy cơ do không mỡ máu, không gây tắc mạch, thực tế thế nào? (Tiến, 29 tuổi, Hà Nam).
Nhiệt độ tại Hà Nội tăng đột ngột từ sáng đến trưa, giảm mạnh về đêm khiến các bác sĩ lo ngại nguy cơ mắc bệnh của người dân, đặc biệt ở nhóm người già, trẻ em, người có bệnh sử hô hấp, tim mạch, huyết áp.
Nhiều người nói uống rượu làm ấm cơ thể nhưng tôi cho rằng uống rượu vừa hại sức khỏe vừa dễ đột quỵ nếu thời tiết lạnh, điều này có đúng? (Sơn, 40 tuổi, Hà Nội).
Nhiều người nói ngâm mình trong bồn tắm khiến da khô, bong tróc, dễ bị cảm lạnh nếu ngâm quá lâu, chỉ nên tắm vòi hoa sen, điều này đúng hay sai? (Thục, Hà Nội).
Nhiều người nói rằng trời lạnh khiến mạch máu co giãn, dễ dẫn đến nguy cơ đông máu, gây tai biến, đột quỵ, điều này có đúng? (Hoàng, 46 tuổi, Hà Nội)
Quạt sưởi giúp làm ấm phòng nhanh nhưng tôi lo lắng sẽ làm khô da và nguy cơ bị bỏng cho con, vậy có nên sử dụng? (Mai, 29 tuổi, Hà Nội).
Nên dùng kem dưỡng ẩm từ ba đến 4 lần một ngày, tăng số lần nếu da khô hoặc kết hợp với corticoid theo chỉ định để chăm sóc da mùa lạnh.
Để tránh viêm họng, không ăn đồ cay nóng, không uống nước lạnh, không nằm điều hòa, hạn chế chất kích thích và không tiếp xúc với người bệnh.