Bệnh nhân 17 tuổi bệnh máu khó đông, được bác sĩ TP HCM phẫu thuật chữa tình trạng liệt chân không thể đi lại suốt 8 năm qua.
Người máu O- có thể truyền tất cả nhóm máu khác; còn O+ chỉ cho người nhóm O+, A+, B+ và AB+, theo Curejoy.
Bệnh nhân bệnh rối loạn đông máu Hemophilia, được bác sĩ Bệnh viện Quận Thủ Đức thay khớp gối để có thể đi lại.
Thấy vết bầm tím lạ trên cánh tay phải của con, anh Thanh đưa bé đến bệnh viện khám thì phát hiện bị ung thư máu.
Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM vừa triển khai phòng phám huyết học vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa An Giang, chẩn đoán và điều trị người bệnh Thalassemia.
Bệnh bạch cầu và u lympho thường gây phì tuyến bạch huyết bị ở cổ, thiếu máu, sưng các cơ quan ở ổ bụng.
Tuổi 66, bà Bùi Thị Hòe ở Thái Bình thường xuyên đưa cháu trai đi viện để chữa trị bệnh máu khó đông.
Mỗi người có một vân lưỡi khác nhau, cơ thể chúng ta có đến 5,6 lít máu, tổng số nhóm máu trên thực tế là 29, trong đó nhóm hiếm nhất là O Bombay được tìm thấy trong một nhóm gia đình ở Nhật, theo Health Plus.
Tôi bị loãng máu. Xin hỏi nên ăn những thực phẩm nào giúp cho máu đông lại bình thường? (nguyenquyen).
Kỹ thuật đông lạnh -80 độ C với glycerol nồng độ cao giúp lưu trữ máu từ 42 ngày lên 10 năm của bác sĩ Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM được trao giải Kova ngày 17/12.
Chảy máu mũi thường xuyên là triệu chứng dễ nhận biết nhất của ung thư máu, phát hiện sớm có thể chữa khỏi hoàn toàn.
Xuất hiện nốt bầm tím trên da, sưng hạch bạch huyết, chảy máu mũi... có thể là dấu hiệu ung thư máu.
3h sáng, hai chị em Trà My lặn lội đón 2 chuyến xe buýt đi từ Đồng Nai lên TP HCM cho kịp giờ bốc số khám bệnh tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học.
Mắc bệnh ung thư máu từ 8 năm trước, anh Bình tuyệt vọng không nghĩ có thể sống, điều kỳ diệu đã đến khi anh ghép tế bào gốc với người cho chính là anh ruột.
Khoảng 22% bệnh nhân rối loạn đông máu Hemophilia ở Việt Nam được phát hiện, điều trị muộn có thể gây tàn phế, tử vong.
Ám ảnh những căn bệnh quái ác do gene đột biến, hủy hoại nhiều gia đình, nữ bác sĩ TP HCM đã nghiên cứu nhằm chặn đường truyền của bệnh.
Ước khoảng 5 triệu người Việt Nam mang gen bệnh Thalassemia chưa được phát hiện, nguy cơ tăng hơn khi người bệnh sinh con.
Lyala được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu từ lúc 3 tháng tuổi. Em là trường hợp đầu tiên trên thế giới được thử nghiệm liệu pháp chỉnh sửa gene để điều trị ung thư.
"Con đau lắm, xin bố mẹ hãy chôn con", bé Du Sihan (Trung Quốc) van nài bố mẹ.
Nằm trên giường bệnh, Cherrii Lim (Singapore) vẫn miệt mài giải toán. Bài tập cuối cùng được em hoàn thành 7 tiếng trước khi trút hơi thở cuối cùng.