Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường phụ thuộc vào một số yếu tố như tuổi tác, di truyền học, chế độ ăn uống, lối sống, sức khỏe từng người.
TP HCMNghiên cứu từ CDC ghi nhận 36,2% người trưởng thành mắc hội chứng chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường.
Sáng ngủ dậy, sau ăn sáng, ăn trưa và buổi tối trước khi đi ngủ là bốn thời điểm phù hợp nhất trong ngày để kiểm tra đường huyết.
Thai phụ thèm ăn nhiều đồ ngọt mà không được bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp thì nguy cơ bị đái tháo đường rất cao.
Ăn uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân, nhìn mờ, vết thương lâu lành, cảm giác châm chích ở lòng bàn chân, cảnh báo bạn có thể bị tiểu đường.
Một đến 6 cốc bia mỗi tuần giúp nam giới giảm nguy cơ bệnh đái tháo đường xuống 21%.
Em 28 tuổi, xét nghiệm đường huyết lúc đói 6,95 mmol/L, axit uric là 7,93, bác sĩ chẩn đoán bị tăng đường huyết.
Thạc sĩ, bác sĩ Diệp Thị Thanh Bình - Phó chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam cho biết, số người mắc đái tháo đường ở Việt Nam tăng đến 211% trong 10 năm (2002-2012).
Tuân thủ điều trị, tập thể dục và áp dụng chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp kiểm soát hiệu quả bệnh đái tháo đường.