![]() |
Cuộc khủng hoảng đã buộc ông thầy phải xuống tay mạnh hơn. |
"Ro béo" trở thành nhân vật bị Capello ghét nhất. Trong cuộc họp trên, HLV 61 tuổi đã nói thẳng: "Nếu có thể, xin quí vị hãy bán Ronaldo càng sớm càng tốt. Tôi không muốn anh ta hiện diện trong kế hoạch xây dựng đội bóng của tôi".
Theo Capello thì phong độ sa sút không phải là lý do để ông đưa ra kết luận trên. Vấn đề lớn nhất của Ronaldo là việc anh trở thành "tấm gương xấu" cho các cầu thủ trẻ khi liên tục chơi đêm và đến tập muộn. "Đó là điều không thể nào chấp nhận được đối với một thành viên của Real Madrid", nhà cầm quân người Italy khẳng định với chủ tịch Calderon và giám đốc thể thao Mijatovic.
Một "món hàng" khác mà Capello cũng rất muốn đẩy đi trong tháng 1/2007 là Cassano. Kể từ đầu mùa bóng, cựu "thần đồng" xứ sở mỳ ống liên tục phải đánh bóng ghế dự bị và thường xuyên bày tỏ thái độ không hài lòng về sách lược dụng quân. Còn về phần Beckham, HLV trưởng Real Madrid chỉ buông thõng một câu: "Tốt hơn hết là đừng gia hạn hợp đồng với cậu ta".
Cuộc họp trên diễn ra ngay sau khi "kền kền trắng" để thua trận thứ 3 trong 4 trận gần đây nhất tại La Liga. Có một trở ngại lớn cho các thương vụ mà Fabio Capello đề cập là cả ba cái "gai" đều không thể thi đấu tại Champions League mùa bóng 2006-2007 nếu phải chuyển sang một CLB khác.
Cách đây không lâu, đề nghị bán Ronaldo và Cassano đã bị Milan từ chối chỉ vì lý do này. Còn Beckham - cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2007 - vẫn đang "cò cưa" nhằm kéo dài thời gian thương lượng với ban lãnh đạo.
Bên cạnh ý định muốn bán 3 cầu thủ trên, HLV Capello còn thừa nhận với ban lãnh đạo về thất bại trong việc đặt niềm tin vào hai lão tướng, Cannavaro và Emerson. Có lẽ, sắp tới sân Bernabeu sẽ được chứng kiến nhiều thay đổi lớn.
Phương Anh (theo AFP)