Beckham tham gia vào bài phối hợp một chạm. |
Nhà cầm quân người Thụy Điển rất phấn khởi khi chứng kiến cậu học trò cưng đã có thể đá phạt hàng rào, phạt góc, sút xa bằng cả hai chân, và chạy. Theo Eriksson, sáng mai, Beckham hoàn toàn có thể thực hiện các bài tập như mọi cầu thủ khỏe mạnh khác.
Đồng đội của Becks tại MU - tiền vệ Nicky Butt – cũng chắc chắn có mặt ở trận đối đầu Thụy Điển. Như vậy, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, ông Eriksson sẽ chỉ còn một thương binh ở ngày ra quân – tiền vệ Kieron Dyer.
Trong trường hợp xấu nhất, tức là Butt hoặc Becks không thể thi đấu trận đầu, Owen Hargreaves sẽ đá thế. Theo Eriksson, cầu thủ trẻ của Bayern Munich này rất đa năng, đã chơi khá hay ở hai trận giao hữu vừa qua gặp Hàn Quốc và Cameroon. Anh có thể đá tốt ở vị trí hậu vệ phải, tiền vệ phải và cả trung lộ. Ông Eriksson cũng đặt niềm tin vào Joe Cole - cầu thủ trẻ được bố trí chơi tiền vệ trung tâm ở trận giao hữu hòa Cameroon 2-2.
Xuân Toản (theo Reuters)