Trong quý I, chỉ một dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư tại TP HCM, theo thông tin từ Sở Xây dựng.
Khách thuê văn phòng hạng A, B nhộn nhịp ở TP HCM quý đầu năm, với số hợp đồng thuê tới 10.000 m2 tăng đột biến.
Tiếp tục vay ngân hàng để đầu tư đất nền trong khi nợ đang lớn, lên đến 9 tỷ đồng, đem đến rủi ro nhiều hơn cơ hội, theo chuyên gia.
Theo CBRE, phần lớn người nước ngoài mua căn hộ tại Việt Nam để chờ tăng giá, chỉ số ít tạm cho thuê trong khi chờ chốt lời.
Theo Bộ Xây dựng, Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng có nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, nhưng việc đầu tư còn hạn chế so với mục tiêu đến năm 2025.
TP HCM mới đưa vào sử dụng 1 dự án nhà ở xã hội trong kế hoạch phát triển 37 dự án giai đoạn 2021-2025.
Chuyên gia dự đoán, tại Hà Nội 2 năm tới, phân khúc căn hộ cao cấp dẫn dắt thị trường, còn nhà bình dân, trung cấp vẫn thiếu - kịch bản tương tự TP HCM.
Hai tháng đầu năm, TP HCM và các tỉnh lân cận không có dự án căn hộ mới mở bán, chỉ có 6 dự án ra hàng ở các giai đoạn tiếp theo, theo DKRA.
Nếu không tính đường xa, chỉ một thế hệ nữa ra đời thì căn nhà có giá trị bỗng dưng chật chội vì có quá nhiều người.
Tình hình kinh doanh bất động sản ở TP HCM có những dấu hiệu phục hồi, với doanh thu 2 tháng đầu 2024 ước đạt 42.300 tỷ đồng.
Giá thuê mặt bằng kinh doanh nhà phố ở TP HCM tiếp tục giảm sau làn sóng trả mặt bằng trong khi diễn biến ngược lại với trung tâm thương mại.
Khảo sát của Savills cho thấy, tổng lợi nhuận từ đầu tư căn hộ ở TP HCM trong năm 2023 còn 7,7%, trong khi năm ngoái là 9,4%.
Hà Nội đăng ký hoàn thành hơn 1.100 căn nhà ở xã hội, TP HCM gần 3.800 căn trong năm nay.
Nguồn cung bất động sản năm 2023 vượt năm trước đó nhưng đã được giao dịch hết và không có nguồn hàng tồn kho.
Tỷ lệ văn phòng trống tại Hà Nội và TP HCM đều tăng so với năm 2022 do nguồn cung nhiều hơn cầu và khó khăn chung của nền kinh tế.
Trong khi giá chung cư TP HCM năm qua giảm 2%, giá ở Hà Nội tăng gần 15% và trở thành thị trường "hút" đầu tư từ các doanh nghiệp phía Nam.
Sức tiêu thụ loại hình nhà liền thổ vẫn bết bát ở cả thị trường sơ cấp (chủ đầu tư mở bán) và thứ cấp (nhà đầu tư mua đi bán lại), giảm 92% năm qua, thấp nhất trong 5 năm.
Năm 2023, kinh doanh bất động sản là ngành dịch vụ duy nhất tăng trưởng âm tại TP HCM, dù đã cải thiện liên tục qua từng quý.
Kinh doanh ảm đạm không có giao dịch, càng duy trì hoạt động càng lỗ khiến nhiều công ty địa ốc cho nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn một tháng.
TP HCMCuối tháng này, UBND quận 12 dự kiến khởi công xây dựng khu tái định cư 38 ha ở phường Tân Thới Nhất sau hơn 20 năm vướng mắc đền bù giải tỏa.