Người gửi: Phan Trường
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Biện pháp giảm lưu lượng xe máy tại Hà Nội.
Theo tôi, biện pháp giảm thiểu xe máy lưu thông tại Hà Nội nói riêng và tại các TP lớn nói chung đó là: đã ngồi lên xe máy là phải đội mũ bảo hiểm.
- Thứ nhất đây là vấn đề khả thi, quy định này sẽ không trái với Hiến pháp và pháp luật. Thứ hai: thực tế ở các nước khác, việc này là hiển nhiên và người tham gia giao thông đều phải tuân thủ.
Nếu làm được như vậy tôi tin chắc chắn rằng lượng xe máy sẽ giảm đáng kể vì khi không có việc thật cần thiết thì không ai đội mũ bảo hiểm chỉ đi dạo trên đường phố (số lượng này rất nhiều) và hạn chế được những người đi chợ hoặc đi những khoảng cách ngắn khoảng vài trăm mét cũng đi xe máy vì ngại phải đội mũ bảo hiểm. Tự hạn chế được rất nhiều thành phần khác nữa mà không xâm phạm quyền tự do đi lại của công dân.
Theo tôi, vấn đề còn lại là sự đồng lòng, đồng sức của toàn xã hội và nhất là cơ quan ngôn luận và cơ quan hành pháp. Cơ quan ngôn luận phải tuyên truyền cho dân hiểu để chấp hành, tránh tình trạng vừa có quy định đội mũ bảo hiểm, báo chí đã kêu bất tiện cho nhân dân. Phải lấy tiêu chí an toàn cho người tham gia giao thông là trên hết, không thể để giao thông trở thành quốc nạn. Nạn tắc đường xảy ra thường xuyên gây thiệt hại rất lớn về tiền bạc và thời gian của mọi người, gây ô nhiễm khí thải trong đô thị nghiêm trọng.
Cơ quan hành pháp phải có chế tài xử phạt thật nặng và nghiêm minh. Không chỉ đứng ở ngã ba, ngã tư để kiểm soát mà tăng cường đi tuần tra trên đường phố, xử lý triệt lỗi không đội mũ bảo hiểm và các vi phạm khác như phóng nhanh, vượt ẩu, đánh võng... Những vi phạm này nếu chỉ đứng ở ngã 3, ngã 4 thì cảnh sát sẽ không thể phát hiện được.