Thông tin trên được Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nói tại buổi làm việc với chính quyền Khánh Hòa liên quan bảo tồn, phát triển môi trường sinh thái ở vịnh Nha Trang, chiều 12/8. Sáng cùng ngày, lãnh đạo Bộ đã thị sát Hòn Mun, Hòn Chồng - hai khu vực ở vịnh có diện tích lớn san hô bị hư hại.
Thứ trưởng Tiến cho rằng san hô chết như vừa qua cần có nghiên cứu đánh giá cụ thể, nhìn thẳng vào sự thật, chứ không đổ thừa hết do biến đổi khí hậu. Chính quyền cần phân định rõ các khu vực ở vịnh Nha Trang. Bởi nếu không phân định được đâu là khu bảo tồn nghiêm ngặt, khu bảo vệ, khu hành chính phát triển sẽ khó giữ được môi trường tự nhiên của một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.
"Nhiều hộ dân bên cạnh khu bảo tồn vẫn bất chấp khai thác trái phép làm ảnh hưởng cả hệ sinh thái và san hô", ông Tiến nói và đề nghị lực lượng tuần tra khu bảo tồn ở vịnh cần được triển khai đồng bộ với các cơ quan chức năng khác. Vừa qua chính quyền đã làm nghiêm khi cho dừng một số khu vực lặn biển tham quan để bảo tồn san hô, sinh vật biển.
Vịnh Nha Trang rộng gần 250 km2, là một trong 16 khu bảo tồn biển của cả nước. Nơi đây có nhiều san hô và hệ sinh thái phong phú, đa dạng bậc nhất Việt Nam, các bãi lặn nổi tiếng, thu hút du khách đến lặn biển, xem đáy đại dương.
Tuy nhiên, thời gian qua san hô tại một số khu vực ở vịnh suy giảm nghiêm trọng. Đáng chú ý ở khu bảo tồn Hòn Mun, độ phủ san hô từ hơn 50% cách đây 7 năm, nay chỉ còn trên dưới 10%, tùy khu vực. Tại một số vị trí quanh đảo, hàng trăm m2 san hô hư hại, có nơi san hô bị xoá trắng.
Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu chính quyền bảo vệ nghiêm ngặt khu vực Hòn Mun; phối hợp các chuyên gia, viện nghiên cứu đánh giá đầy đủ thực trạng các rạn san hô ở vịnh, lập kế hoạch phục hồi. Biển Nha Trang cần được khai thác theo hướng xã hội hóa, kinh doanh du lịch, dịch vụ, song phải bảo vệ các khu bảo tồn biển.
Bùi Toàn