![]() |
Bão Sepat gây gió mạnh ở vùng biển Đông. Ảnh: NCHMF. |
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khi vào Đài Loan, bão Sepat đã giảm còn cấp 12, tức 118-133 km/h. Còn đài khí tượng TSR của ĐH Luôn Đôn cho rằng Sepat vẫn rất mạnh, đạt cấp 15-16, tương đương 178-210 km/h.
Ngày và đêm nay, Sepat sẽ hoành hành ở Đài Loan và đi vào vùng biển giữa Đài Loan và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Theo đài TSR, xuống biển, bão giảm cường độ, còn khoảng 119-153 km/h. Ngày mai, bão sẽ đi vào tỉnh Phúc Kiến và tan dần.
Ảnh hưởng của bão, phía đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7-8. Biển động mạnh. Ngoài ra, Sepat đã hút gió, thúc đẩy gió mùa tây nam ở Nam Bộ, Tây Nguyên và nam biển Đông hoạt động mạnh. Khu vực này sẽ có mưa, dông. Việc di chuyển từ đất liền ra đảo Phú Quốc và Phú Quý sẽ gặp khó khăn do biển động, gió mạnh.
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam chịu tác động trực tiếp bởi hai cơn bão số 1 và 2, ảnh hưởng gián tiếp từ hai cơn bão xa Pabuk và Sepat. Do hình thành ngay sát bờ biển Việt Nam, bão số 1 và 2 đã không thiệt hại đáng kể. Nhưng hậu quả để lại của bão số 2 là những trận mưa kéo dài gây lũ lịch sử ở Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ.
Theo thống kê, mưa lũ ở Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ đã làm 67 người chết. Thiệt hại vật chất tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và các tỉnh Tây Nguyên đã vượt qua con số 1.200 tỷ đồng. Đến nay, dù lũ đã rút được gần 1 tuần, nhưng nhiều xã tại Hà Tĩnh và Quảng Bình vẫn chưa khôi phục được mạng lưới điện và điện thoại.
Hồng Khánh