![]() |
Các nhóm thanh niên được trang bị gươm và dao lượn lờ xung quanh các tòa nhà chính phủ. Những cột khói bốc lên từ các tòa nhà và những chiếc ôtô bị đốt sáng nay. Nhiệm vụ vãn hồi trật tự hiện do các binh sĩ Australia và nước ngoài đảm trách. Tình trạng bạo lực bắt đầu tháng trước khi chính phủ Đông Timor sa thải khoảng 600 binh sĩ sau khi họ phản đối vì bị phân biệt đối xử. Hồi đầu tuần, Dili đã đề nghị Australia, New Zealand, Bồ Đào Nha và Malaysia gửi quân đến giúp ổn định tình hình. Một quan chức Bộ Ngoại giao Đông Timor cho hay nội các nước này nhóm họp sáng nay để tiếp tục kêu gọi các nhóm quân nổi dậy và cảnh sát hạ vũ khí và trở lại đơn vị. Người dân cho hay cuộc nổi loạn này là để phản đối chính phủ của Thủ tướng Mari Alkatiri vì không phát triển xã hội và kinh tế đồng đều kể từ khi Đông Timor giành độc lập năm 2002. Theo kế hoạch, nước này sẽ tổ chức bầu cử vào đầu năm tới nhưng một số nhà ngoại giao dự đoán chính phủ của ông Alkatiri khó có thể tồn tại đến lúc đó. Từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha suốt nhiều thập kỷ, Đông Timor sáp nhập vào Indonesia năm 1976. Ngọc Sơn (theo AP, AFP) |