From: Pham Hung Son
To: vne-kinhdoanh
Subject: Van de gia o to va nhap o to cu
Thực chất, ôtô chỉ là một phương tiện. Vậy, khi ta có đủ tiền để sử dụng phương tiện đó, tại sao ta phải trả giá cao hơn người dân nước khác? Ở VN, chúng ta coi ôtô là vật xa xỉ đến nỗi Bộ trưởng cũng chẳng nghĩ có thể mua ôtô để tự đi làm, trong khi các vị ấy có thừa tiền để mua.
Một vị quan chức trong VAMA còn phát biểu xe ôtô lắp tại VN không đủ tiêu chuẩn về môi trường để xuất khẩu. Tức là, xe nước ngoài có tiêu chuẩn cao hơn về môi trường. Điều này có thể khẳng định một chiếc ôtô sử dụng dưới 5 năm ở nước ngoài nó cũng còn tốt gần như mới khi về đến VN.
Vì thế, chúng ta chẳng nên lo lắng về vấn đề ô nhiễm môi trường do nó gây ra. Vấn đề là chúng ta có để lọt lưới những xe quá cũ hay không mà thôi. Câu hỏi này xin dành cho các ngành chức năng. Không nên vì khó kiểm soát mà cấm đoán. Càng không nên vì bảo hộ những người giàu (các liên doanh lắp ôtô) mà gây thêm khó khăn cho đa số người dân.
Phạm Hùng Sơn