Việc mua được một chiếc xe ôtô để làm phương tiện đi lại của gia đình đối với đại đa số người dân Việt Nam vẫn còn là niềm mơ ước không thực tế. Ở đây tôi không muốn nói đó là mơ ước của một gia đình nông dân, mà với giá xe hiện nay thì một công chức Nhà nước cũng khó mà dám mơ ước dù chỉ một chiếc ôtô hạng xoàng.
Trong khi đó nhìn ra các nước bạn, giá xe hơi sản xuất trong nước chỉ bằng một nửa, thậm chí chỉ bằng 1/3 giá xe cùng loại sản xuất tại Việt Nam. Từ trước đến nay, chúng ta đã dành quá nhiều sự ưu ái cho các doanh nghiệp sản xuất xe hơi trong nước cho nên các doanh nghiệp này đưa ra mọi lý do khó khăn để tăng hoặc giữ giá xe do họ sản xuất. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải có cái nhìn thật công bằng, công bằng cho cả những nhà sản xuất xe trong nước nhưng cũng phải công bằng cho lợi ích người dân Việt Nam.
Chúng ta cứ mạnh dạn áp dụng chính sách giảm thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc, xe đã qua sử dụng nhưng chất lượng còn tốt thì tức khắc các nhà sản xuất xe hơi trong nước sẽ phải điều chỉnh giá để cạnh tranh. Nếu chúng ta chỉ nói mà không thực hiện thì các doanh nghiệp sản xuất xe trong nước sẽ coi thường và người dân Việt Nam với mơ ước có nhà lầu xe hơi mãi mãi cúng chỉ là mơ ước mà thôi.