Reuters miêu tả ngày bầu cử Việt Nam rực rỡ sắc màu và cờ hoa. Các trạm bỏ phiếu được trang hoàng màu đỏ.
Hãng tin của Anh nhận xét đây sẽ là quốc hội đầu tiên được người dân bầu chọn trong kỷ nguyên hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hồi tháng 1/2007. Quốc hội Việt Nam đang ngày càng đổi mới, sống động và thực chất, với các phiên chất vấn bộ trưởng và những chính sách của nhà nước.
Tân Hoa Xã đưa tin 50 triệu cử tri đã đi thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội. Thông tấn xã Trung Quốc dẫn lời cụ bà Phạm Thị Hồng, 99 tuổi, cử tri tại Hà Nội, phát biểu: "Rất nhiều ứng cử viên là người vừa có tài, vừa có đức. Tôi hy vọng các đại biểu sẽ làm tốt nhiệm vụ đươc giao, làm cho đất nước ngày càng mạnh giàu, đời sống người dân ngày một tốt hơn".
Hãng tin Pháp AFP thì nhận định các cử tri Việt Nam phấn khởi tham gia bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội mới trong 5 năm tới. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh là một trong trong những người đầu tiên đã đi bỏ phiếu tại khu bầu cử thuộc quận Ba Đình.
Hãng thông tấn Mỹ AP bình luận các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã phát huy vai trò của mình trong việc giám sát và chất vấn các bộ trưởng chính phủ, đồng thời cẩn trọng xem xét các dự thảo luật do các cơ quan chính phủ trình lên. Quốc hội Việt Nam cũng là nơi đưa ra ưu tiên chính sách hàng đầu về chống tham nhũng.
"Quốc hội Việt Nam đang ngày càng phát huy ảnh hưởng đối với các quyết sách của chính phủ", ông Jonathan Pincus - chuyên gia kinh tế trưởng của UNDP tại Hà Nội - nhận xét. Cử tri Hà Nội Trương Văn Trường - 60 tuổi - hy vọng quốc hội mới sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn để xử lý nạn tham nhũng.
(Lao Động)