Khoản thu từ các đơn vị liên kết chiếm 15-40% lợi nhuận, giúp nhiều công ty đỡ khó khăn hơn trong việc thực hiện chỉ tiêu cả năm nay.
Cả 5 đơn vị đạt lợi nhuận 1.000-3.000 tỷ đồng trong quý III đều niêm yết trên sàn TP HCM và có vốn chủ sở hữu trên 5.000 tỷ đồng.
90% số này là vay dài hạn ngân hàng với lãi suất khoảng 13% một năm, thế chấp bằng các quyền sử dụng đất và tài sản đi kèm.
Tổng trị giá tồn kho của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại ngày 30/9 đạt 3.848 tỷ đồng, giảm 418 tỷ đồng (tương đương 10%) so với hồi đầu năm.
Giá vốn hàng bán cao cộng thêm chi phí lãi vay lên tới cả trăm tỷ đồng khiến Công ty cổ phần Đô thị Kinh Bắc lỗ trong 9 tháng đầu năm. Dù vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, khoản lỗ này cũng đã giảm hơn nửa.
Chi phí dự phòng rủi ro tăng 70% khiến lợi nhuận quý III giảm 20% trong khi nợ nhóm 5 - nợ có nguy cơ mất vốn vẫn tăng mạnh.
Tín dụng tăng trường thấp, sau 3 quý mới tăng 3,2%, là một lý do khiến lợi nhuận của ngân hàng giảm 10% với cùng kỳ năm ngoái.
Do trích lập dự phòng gấp đôi để xử lý nợ xấu nên lợi nhuận trong quý III của Ngân hàng Quân đội giảm so với cùng kỳ. Nợ xấu cũng tăng lên 2,58% sau 9 tháng.
Tín dụng tăng trưởng tốt hơn, bắt đầu có lãi, nhưng ngân hàng của bầu Hiển vẫn đối mặt với khoản nợ xấu khá lớn nếu tính theo giá trị tuyệt đối. Tuy nhiên, ông cam kết đến cuối năm sẽ đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 5% dư nợ.
Chi phí, nợ phải trả tăng cao trong khi tiền và các khoản tương đương tiền sụt giảm so với cùng kỳ là tình trạng chung ở hàng loạt công ty địa ốc quý III.
Nhiều chủ nợ trở thành cổ đông sau khi đã quy những khoản nợ thành cổ phần sở hữu tại doanh nghiệp đó.
Nhiệm vụ kinh doanh những tháng tới của doanh nghiệp khí khá nhẹ nhàng khi nhiều đơn vị đã gần chạm hoặc hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cho cả năm nay.
Các công ty sắp hoặc đã hoàn thành kế hoạch năm đều cho biết đã chi trả hậu hĩnh cho dàn lãnh đạo trong ba tháng vừa qua.
Trong quý III, BIDV lãi sau thuế hơn 1.100 tỷ đồng - gấp 3 so với cùng kỳ. Nhà băng này vẫn còn hơn 8.700 tỷ nợ xấu sau 9 tháng.
Nhờ các đơn vị thành viên hoạt động đều có lợi nhuận, Tổng công ty Vận tải Dầu khí không phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính, giúp lãi sau thuế hợp nhất gấp đôi so với cùng kỳ 2012.
Thua lỗ nặng hơn hoặc lợi nhuận giảm là diễn biến chủ đạo ở nhiều công ty khoáng sản trong quý III năm nay. Cổ phiếu ngành này cũng không còn được săn đón nhiều như trước.
Dù doanh thu vẫn tăng so với cùng kỳ nhưng chi phí marketing, lương cho nhân viên bán hàng lớn dẫn tới lợi nhuận quý III/2013 của Bibica chỉ bằng ba phần tư cùng kỳ năm ngoái.
Quỹ lương dành cho lãnh đạo quý III tăng 2,5 lần cùng kỳ. Nhân viên toàn công ty cũng được thưởng một tháng lương do hoàn thành 98% kế hoạch lợi nhuận chỉ trong nửa đầu năm.
9 tháng đầu năm, Công ty Cơ điện lạnh đạt gần 840 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Quỹ lương thưởng lãnh đạo doanh nghiệp theo đó cũng nhân đôi.
Các khoản nợ trái phiếu, vay đầu tư dự án của Năm Bảy Bảy chủ yếu được các trái chủ và ngân hàng giãn thời gian trả.