Trang Web của Bộ Công nghiệp và Nông nghiệp bang Alabama cũng đăng tải thông tin cho biết, qua kiểm tra, trong số hơn 200.000 pound, tức khoảng 91 tấn cá và sản phẩm cá nhập khẩu của VN từ tháng 8/2005, có chừng 115.000 pound ghi nhãn là cá bơn Việt Nam đánh bắt tự nhiên. Tuy nhiên, các quan chức bang này cho rằng đó chính là các sản phẩm pangasius hypothalamus (cá tra, basa). Do đó, việc ghi nhãn như vậy là sai quy định.
Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) Nguyễn Hữu Dũng lại cho rằng, động thái tạm ngưng bán này thực chất là việc kéo dài thời hạn lệnh cấm của bang Alabama đối với cá tra, basa VN từ tháng 8 năm ngoái do nhiễm Fluoroquinilones, chứ không liên quan đến việc ghi nhãn hàng hóa.
![]() |
Cá tra, basa lại bị cấm bán ở Alabama. Ảnh: V.H. |
Trên thực tế, các doanh nghiệp VN đã ngừng xuất khẩu cá tra, basa vào Alabama kể từ khi bang này có lệnh cấm nhập hồi tháng 8 năm ngoái do bị phát hiện nhiễm dư chất kháng sinh Fluoroquinilones.
Nhiều doanh nghiệp thủy sản khẳng định, lệnh cấm không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của các đơn vị. Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish) Ngô Phước Hậu cho biết, đã từ lâu, kể từ sau vụ kiện cá tra, basa tại Mỹ năm 2003, nhiều doanh nghiệp VN đã chuyển hướng đầu tư sang những thị trường mới như châu Âu, Nhật... hoặc chuyển sang xuất khẩu sản phẩm chế biến giá trị gia tăng.
Giám đốc một công ty chế biến thủy sản ở Cần Thơ cũng khẳng định, vài năm nay nhiều doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng VN ý thức rất rõ rằng khi hội nhập kinh tế thế giới là phải chấp nhận theo luật chơi chung. "Việc ghi sai nhãn mác hàng hóa, sản phẩm kém chất lượng... nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cũng như thị phần của doanh nghiệp", vị giám đốc này nói rõ.
Theo VASEP, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản của VN đã mang về kim ngạch hơn 1 tỷ USD, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, châu Âu đã vượt lên dẫn đầu thị trường tiêu thụ cá tra, basa với hơn 50.000 tấn. 3 năm trước, vị trí số một này do Mỹ nắm giữ.
Báo cáo của Ủy ban cá nước ngọt cũng cho hay, thị trường xuất khẩu cá tra, basa VN đang mở rộng. Chỉ riêng trong tháng 4, lượng hàng xuất đi Nga đã đạt gần 7.400 tấn, còn Ba Lan hơn 2.600 tấn. Hiện cá tra, basa là mặt hàng chủ lực trong nhóm cá tươi, ướp đá và đông lạnh; chiếm hơn 76% tổng lượng xuất khẩu của VN.
Phan Anh - Hà Vy