![]() |
HLV Nguyễn Thị Nhung. |
- Tâm trạng của bà lúc này thế nào sau hai ngày thi đấu không thành công như mong đợi?
- Tất nhiên là buồn rồi. Không chỉ riêng tôi, đó cũng là tâm trạng chung của toàn đội tuyển bắn súng hiện nay.
- Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến những kết quả không tốt?
- Tâm lý, đây là điểm yếu cố hữu của các VĐV Việt Nam. Nhiều nội dung chúng ta hy vọng có vàng ngày hôm qua đều không đạt. Điều này ít nhiều tạo nên tâm lý không thoải mái và có phần căng thẳng cho các xạ thủ trong ngày thi đấu hôm nay.
- Vì sao ba ngày qua, niềm hy vọng lớn của bắn súng Việt Nam, Mạnh Tường, khá "im hơi lặng tiếng"?
- Vẫn là yếu tố tâm lý. Tường là một VĐV đã giành được quá nhiều thành tích cao. Anh lại đảm trách cả vai trò HLV nên chịu sức ép rất lớn. Sức ép cả từ cá nhân lẫn sức ép chung như cả đội.
- Tới lúc này, bà nghĩ sao về chỉ tiêu 5 HC vàng đặt ra cho đội tuyển bắn súng?
- Tưởng như sau ngày khởi đầu đẹp đẽ, mục tiêu đó đã nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, cho đến giờ, mọi chuyện không còn diễn ra theo chiều hướng như vậy nữa. Chúng tôi không còn hy vọng nhiều vào việc kiếm được nhiều hơn 5 HC vàng. Nhưng hoàn thành chỉ tiêu ban đầu là điều chúng tôi vẫn quyết tâm và tin là có thể làm được những ngày tới.
Bắn súng và đĩa bay là những môn thi đấu đầu tiên của SEA Games 2007. Đội tuyển bắn súng của chúng ta đặt chỉ tiêu 5 HC vàng, và hy vọng có thể giành tới 7. Môn này còn tiếp tục thi đấu tới ngày 1/12, và hiện Việt Nam đã có 11 huy chương (3 vàng). |
Hà Uyên (từ Bangkok)