Ngày 6/9, Trịnh Trung Hiếu (35 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) bị xét xử tại TAND Hà Nội về hành vi giết người.
Theo truy tố, chiều 17/9/2011, Hiếu đến nhà Vũ Tấn Đạt (33 tuổi, ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) hỏi lý do vì sao vu mình bị nghiện ma túy. Tuy nhiên, Đạt không có nhà.
![]() |
Hiếu tại tòa, phía sau là bị hại Đạt (can phạm của một vụ án khác). Ảnh: Việt Dũng. |
Một tiếng sau, Đạt gọi điện và hai bên hẹn nhau ở cuối phố Đặng Dung. Hiếu mang theo khẩu súng săn đã cưa ngắn nòng và thay báng. Thấy Đạt ngồi uống nước tại quán bên đường, Hiếu dừng xe hỏi "sao mày nói với gia đình tao là tao bị nghiện", rồi hai bên to tiếng. Hiếu rút súng, Đạt xông vào giằng co. Bị Hiếu bắn vào đùi, Đạt bị thương và bỏ chạy.
Theo cơ quan chức năng, loại súng Hiếu sử dụng không phải vũ khí quân dụng, tuy nhiên khi bắn sẽ gây sát thương, có khả năng tử vong. Hiện tại, Viện khoa học hình sự chưa đủ cơ sở, điều kiện để thực nghiệm khoảng cách bắn gây sát thương của loại súng này.
Trước tòa, Hiếu thừa nhận do bức xúc vì bị nói là nghiện ma túy nên trả thù. Đạt cũng không yêu cầu bồi thường dù bị tổn hại 16% sức khỏe.
HĐXX tuyên phạt Hiếu 14 năm tù.
Việt Dũng