Theo thống kê trên trang web chính thức của ban tổ chức, Del Piero là người chiến thắng tuyệt đối khi nhận được 30.199 phiếu cho vị trí thứ nhất. Xếp kế sau anh là lão tướng người Brazil vừa đầu quân cho Fenerbahce đầu hè này - Roberto Carlos - với 1.025 phiếu ít hơn. Ngôi sao của LA Galaxy, David Beckham bị bỏ xa ở vị trí thứ ba khi chỉ nhận được 24.121 phiếu. Trong khi đó, tượng đài của Milan, Paolo Maldini chỉ về thứ tư với 20.700 phiếu.
![]() |
Del Piero - chủ nhân của Bàn chân vàng 2007. Ảnh: GF. |
Ngoài 4 cái tên này, danh sách ứng viên trong cuộc bầu chọn năm nay còn có Cafu (Milan), Fabio Cannavaro và Raul (Real Madrid), Ryan Giggs (MU), Henry (Barca) và Luis Figo (Inter). 2007 cũng là năm ghi nhận số phiếu bình chọn nhiều kỷ lục - 144.273, tăng đáng kể so với con số 103.768 năm ngoái. Phần lớn số người tham gia đến từ Trung Quốc, Italy, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Bồ Đào Nha và Brazil.
- "Bàn chân vàng" (Golden Foot Award) là giải thưởng hằng năm do World Champions Club - một công ty chuyên về các hoạt động quản lý bóng đá có trụ sở tại Monaco - đứng ra tổ chức. Các fan sẽ tham gia bình chọn qua website của ban tổ chức. - Các ứng viên phải là những cầu thủ trên 29 tuổi có thành tích nổi bật về thể thao (cả về phương diện cá nhân lẫn tập thể) và các hoạt động xã hội. |
"Bàn chân vàng là một trong số những danh hiệu cá nhân danh giá nhất trong bóng đá chuyên nghiệp. Tôi rất vinh dự được đứng cạnh Platini, Maradona và Zico... - những nhà vô địch trong quá khứ từng để lại dấu chân vàng ở Monte Carlo", Del Piero xúc động phát biểu. "Tôi cũng hạnh phúc khi biết rằng phần thưởng này là sự ghi nhận của người hâm mộ cho những bàn thắng và danh hiệu tôi đoạt được trong sự nghiệp".
Với tư cách là người chiến thắng trong cuộc bình chọn năm nay, dấu chân của Del Piero sẽ được lưu lại trên Champions Promenade - con đường dành riêng để vinh danh những huyền thoại bóng đá ở Công quốc Monaco. Trước anh, rất nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới cũng từng để lại dấu chân trên con đường nổi tiếng này, từ thế hệ Gerd Muller, Kempes, Paolo Rossi... qua Romario, Stoichkov... đến Baggio, Nedved, Shevhenko và gần nhất là Ronaldo (2006).
Phương Minh