Hiện nay tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại 3 doanh nghiệp trên là 75%, 60% và 75%. Trong các đợt bán cổ phần trước, giới đầu tư cho rằng do tỷ lệ nắm giữ quá cao như vậy EVN vẫn quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà máy vì thế giá bán cổ phần ra bên ngpài không cao.
Nếu thực hiện bán bớt cổ phần Nhà nước thì tới đây EVN có thể thu được khoảng 1.500 tỷ đồng để đầu tư vào các nhà máy điện mới. Theo kế hoạch, từ 2006 đến 2010 EVN cần huy động hơn 250.000 tỷ đồng. Ngoài cổ phần hóa, tăng giá điện, EVNcòn phát hành trái phiếu hàng năm để bổ sung vốn đầu tư.
V.P.