Tổng thống Marcos bày tỏ quan ngại về việc tàu chiến Trung Quốc xuất hiện gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, thay vì chỉ có tàu hải cảnh như trước đây.
Sử dụng thuyền gỗ, nhóm thợ lặn cảnh sát biển Philippines được giao nhiệm vụ nhanh chóng cắt dây phao của Trung Quốc gần Scarborough và thoát ra trước khi bị bắt.
Philippines tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Trung Quốc và đang xây dựng chiến lược để thực hiện.
Trung Quốc nói rằng tàu hải cảnh tự thu hồi dây phao ở bãi cạn Scarborough, sau khi Philippines tuyên bố lực lượng nước này đã cắt vật cản.
Trung Quốc cảnh báo Philippines "không khiêu khích" sau khi nước này cắt dây phao gần bãi cạn Scarborough, còn Manila tuyên bố đây là quyền của mình.
Duterte dọa hủy thỏa thuận quân sự quan trọng vì Mỹ không gây sức ép buộc Trung Quốc rút khỏi bãi cạn Scarborough trong tranh chấp năm 2012.
Bản đồ 'mẹ của mọi bản đồ Philippines' vẽ năm 1734 được bán với giá gần 770.000 USD cho người giấu tên trong phiên đấu giá ở Manila hôm 14/9.
Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana cho rằng Trung Quốc hành động khác với những tuyên bố của họ về Biển Đông và "bắt nạt" Philippines khi chiếm bãi cạn Scarborough.
Tiêm kích tàng hình F-35B lần đầu huấn luyện tại Đông Nam Á, một phần trong cuộc diễn tập chung Balikatan 2019 giữa Mỹ và Philippines.
Việc tàu USS Wasp và siêu tiêm kích F-35B hiện diện gần bãi cạn tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc có thể khiến Bắc Kinh phản ứng.
Phát ngôn viên Tổng thống Duterte yêu cầu cảnh sát biển Trung Quốc ngừng việc tịch thu cá của ngư dân Philippines đánh bắt trong vùng tranh chấp.
Một tàu chiến của Anh sẽ đi qua Biển Đông vào tháng tới nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải trong khu vực này.
Manila coi sự việc ở Scarborough là vấn đề nội bộ giữa Bắc Kinh và Washington, dù bãi cạn này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ.
Sau khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ xuất hiện ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, Trung Quốc đã điều tàu chiến xua đuổi.
Bộ trưởng Tư pháp Philippines cho biết hợp tác với Mỹ có thể mạnh mẽ trở lại, khi xuất hiện thông tin Trung Quốc xây dựng trạm radar ở bãi cạn đang tranh chấp.
Tổng thống Rodrigo Duterte nói Philippines không thể ngăn Trung Quốc xây các cơ sở trên bãi cạn Scarborough, khu vực hai nước có tranh chấp ở Biển Đông.
Một phi cơ P-3 của hải quân Mỹ và một máy bay quân sự Trung Quốc áp sát nhau trên Biển Đông, cách chỉ hơn 300 m.
Tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn hoạt động ở bãi cạn Scarborough nhưng ngư dân Philippines đã có thể đánh cá ở đây mà không bị quấy rối.
Tổng thống Phillippines Duterte nói về việc ngư dân nước này có thể trở lại đánh bắt ở bãi cạn do Trung Quốc chiếm giữ, sau khi ông tới thăm Bắc Kinh.
Thẩm phán nói rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ vi phạm hiến pháp Philippines nếu ông nhượng bộ Trung Quốc về vấn đề bãi cạn Scarborough.