Anh Nguyễn Minh Tuấn ngụ Cồn Khương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, loại mai Miến Điện có nhiều người chơi nhưng đa phần là cây ghép. Riêng cây anh đang sở hữu được ươm và trồng từ hạt.
Cây đã hơn 10 tuổi, gốc to hơn cổ tay, cao và tán rộng khoảng một mét.
Đặc trưng cuả mai Miến Điện là hoa nở to, nhiều cánh màu trắng tinh như hoa bưởi và xòe rộng. Lá khi còn non có màu trắng sữa, sau đó chuyển sang màu xanh cẩm thạch.
Để bạch mai trổ hoa vào đúng dịp Tết Nguyên Đán, gần rằm tháng Chạp anh Tuấn ngắt lá. Khoảng nửa tháng sau cây sẽ đơm hoa, có mùi thơm dịu nhẹ.
"Nhiều người đến hỏi mua với giá vài chục triệu đồng nhưng tôi không bán, giữ lại trong vườn cho mọi người đến chiêm ngưỡng", chủ nhân cây mai nói.
Cửu Long