![]() |
Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Su Hon. |
Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Su Hon cảnh báo rằng mối nguy chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên đang "tăng nhanh".Choe đồng thời cáo buộc Mỹ tăng cường đe doạ tấn công nước này đồng thời phá hỏng những cơ sở để đàm phán nhằm giải quyết tranh cãi về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Ông Choe không nói rõ số vũ khí nguyên tử họ có song cho hay Bình Nhưỡng "không còn sự lựa chọn nào khác" ngoài việc sở hữu vũ khí hạt nhân vì chính sách của Mỹ. Ông cho rằng Washington chủ định "xoá sổ" Bắc Triều Tiên bằng vũ lực đồng thời xếp nước này vào "trục ma quỷ" và mục tiêu của tấn công phủ đầu bằng hạt nhân.
Khi được hỏi liệu số nhiên liệu kể trên đã được chuyển thành vũ khí hay chưa, Choe nói: "Chúng tôi từng tuyên bố là chúng tôi đã sản xuất vũ khí hạt nhân".
Giới chức Mỹ vẫn tin rằng Bình Nhưỡng sở hữu ít nhất một hoặc hai quả bom nguyên tử.
Cùng ngày. Washington tuyên bố rằng họ muốn tiếp tục đàm phán về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên dù nhấn mạnh rằng các cuộc thương thuyết đó khó diễn ra vào tháng này.
Người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ Adam Ereli cho biết: "Dĩ nhiên chúng tôi muốn vòng đàm phán nữa diễn ra. Chúng tôi hy vọng rằng Bắc Triều Tiên sẽ nhận ra là họ trở lại cuộc hội đàm 6 bên và bắt đầu thương lượng càng sớm thì chúng tôi càng sớm có thể giúp họ giải quyết những khó khăn về kinh tế".
Ereli nói rằng Mỹ vẫn tiếp tục hợp tác cùng những bên còn lại để thúc đẩy tiến trình đàm phán.
Trung Quốc chủ trì ba vòng đàm phán để phá thế đối đầu giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Các bên tham gia gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Bắc Triều Tiên và Nhật.
Ngọc Sơn (theo AP, Xinhua)