Quảng NgãiBé trai 3 tuổi tử vong sau khi ho, nôn nghi do hóc hạt bí; gia đình cho rằng bác sĩ tắc trách, còn bệnh viện nói "người nhà tự ý đưa con về" khi đang điều trị.
Tôi có khối u ở ngực, đi khám từ bệnh viện tỉnh đến tuyến trung ương để chọn nơi mổ chu toàn nhất.
Khi nhập viện do tai nạn giao thông chị Lài vẫn tỉnh táo, sau tiêm vắcxin ngừa uốn ván thì đau đầu, hôn mê rồi tử vong.
Sản phụ 23 tuổi bị băng huyết, con sơ sinh có dấu hiệu ngạt, sau đó cả hai tử vong trên đường chuyển viện từ bệnh viện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.
Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Nam Định đánh giá ca sinh thai nhi chết lưu hôm 18/6 do sản phụ bị tắc mạch ối dẫn đến trụy mạch.
Phượng giả vờ là doanh nhân thành đạt, thường đi xế hộp ra đường nên luôn qua mặt được nhiều người, nhưng đó chỉ là vỏ bọc tinh vi - câu chuyện đang gây chú ý cộng đồng.
Ngày 21/8, Cục Hải quan Đồng Nai đã phát văn bản có dấu đỏ đến khắp các sở, ngành trong tỉnh thông báo việc mẹ lãnh đạo Cục qua đời - câu chuyện đang gây chú ý cộng đồng.
Đau đớn trước cái chết của đứa cháu vừa chào đời, người phụ nữ bò lê ở hành lang bệnh viện, khóc than não lòng.
Khi thăm khám cho sản phụ Nguyễn Thị Lê, bác sĩ Nguyễn Thị Hà ở Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh đã không tiên lượng tốt cần sinh thường hay phải mổ, dẫn tới thai nhi tử vong.
Gia đình em Lê Thị Hà Vi đã gửi đơn lên Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin và Sở Y tế Đăk Lăk yêu cầu bồi thường thiệt hại cho nữ sinh bị mất chân do bác sĩ tắc trách.
Sau ca phẫu thuật cắt bỏ chân phải, sức khỏe của Hà Vi đã hồi phục tốt, các bác sĩ dự tính sẽ lắp chân giả cho em.
Tháo bột sau hai ngày đau nhức, chân của nữ sinh lớp 10 Lê Thị Hà Vi ở Đăk Lăk xuất hiện nhiều bỏng nước, sưng vù, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phải cắt gần hết chân phải.
Cho rằng cái chết của bé trai ở Thanh Hóa do sai sót nghiệp vụ và sự thờ ơ của nhân viên y tế xã, người thân đã đưa thi thể bé đến trạm y tế đòi làm rõ trách nhiệm.
Chiếc kim nằm trong bụng từ lần mổ thai đã khiến chị Hòa không thể tiếp tục mang bầu, đau ốm triền miên.
Một phụ nữ Scotland bị chẩn đoán nhầm là ung thư gan giai đoạn cuối, mất oan 6 tháng truyền hóa chất dẫn đến liệt cơ.
Đang bốc vác thuê, anh Tin biết tin vợ đau bụng đẻ phải vào Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Người cha chạy vội tới, nhận được đứa con bọc tã với thông báo đã chết. Anh vô tình phát hiện con còn sống khi tắm bé trước chôn cất.
Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chỉ đạo Sở Y tế Khánh Hòa đưa cháu bé 30 tháng tuổi bị cắt nhầm bàng quang khi mổ thoát vị bẹn, ra Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội để phẫu thuật tái tạo.
Đưa cậu con trai 30 tuổi nhập viện vì viêm phổi, gia đình bà Phúc (Chương Mỹ, Hà Nội) không ngờ sau gần nửa tháng con đã tử vong. Người nhà cho rằng bệnh nhân qua đời do bác sĩ tắc trách. Công an đã vào cuộc làm rõ sự việc.
Chiều 4/9, Bệnh viện FV khẳng định các bác sĩ đã nỗ lực hết sức trong ca bệnh nhân Mai Trung Kiên mổ ruột thừa sau đó tử vong và gửi lời xin lỗi gia đình. Người nhà không đồng ý, cho biết sẽ kiện để truy tố trách nhiệm hình sự bác sĩ.
> Bệnh nhân tử vong sau mổ ruột thừa/ Bác sĩ FV sai sót trong vụ tử vong sau mổ ruột thừa
Ngày 29/8, Sở Y tế TP HCM đã gửi kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở đến gia đình ông Mai Trung Kiên, nêu rõ nguyên nhân khiến ông này tử vong là do sai sót của bác sĩ điều trị.
> Bệnh nhân tử vong sau mổ ruột thừa/ Bác sĩ sai sót, bệnh nhân chết sau mổ ruột thừa ở FV