Bắc Kinh đang thực thi những biện pháp quyết liệt để bảo vệ trung tâm quyền lực của Trung Quốc trước nguy cơ làn sóng bùng phát dịch thứ hai do ca nhiễm ngoại nhập. Sau khi kiểm soát được dịch, Trung Quốc đã cấm người nước ngoài nhập cảnh vì e ngại gia tăng số ca nhiễm ngoại nhập, dù đa số người nhập cảnh là công dân Trung Quốc.
Tuy nhiên, Bắc Kinh còn tiến thêm một bước, khi áp dụng lệnh cách ly 14 ngày với người ngoại tỉnh, dù họ xét nghiệm âm tính với nCoV. Những thành phố khác không áp quy định này.
Hồi tháng hai, đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định hoãn kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc thường được tổ chức vào tháng 3, động thái chưa từng có tiền lệ trong 25 năm. Các chuyên gia cho rằng quyết định nhằm đảm bảo an toàn cho hàng nghìn đại biểu quốc hội.
"Siết chặt quản lý người quay lại Bắc Kinh đã trở thành ưu tiên hàng đầu, nếu không, không thể đủ điều kiện để tổ chức kỳ họp", Ma Liang, giáo sư Đại học Hành chính Trung Quốc, nói.
Những biện pháp này nhằm bảo vệ giới tinh hoa của đảng Cộng sản khỏi Covid-19, theo Alfred Wu, phó giáo sư trường Học viện Chính sách Công, thuộc Đại học Quốc gia Singapore.
"Lúc này, chính quyền trung ương và lãnh đạo nòng cốt được bảo vệ nghiêm ngặt, nên những người bình thường phải chấp nhận trả giá", ông nói.
Bắc Kinh cách ly bắt buộc 14 ngày với mọi học sinh quay lại thành phố và yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính mới được đến trường. Mọi khách lưu trú trong khách sạn phải có kết quả xét nghiệm âm tính 7 ngày trước khi đến thủ đô.
Những biện pháp này đã ngăn một số người quay lại thành phố. Chen Na, một người giúp việc quê ở tỉnh An Huy, không thể quay lại công ty tuyển dụng cũ ở Bắc Kinh, vì quê của bà bị coi " có nguy cơ lây nhiễm cao".
"Khi biết tôi từ đâu đến, họ không nói chuyện nữa. Tôi thậm chí còn chưa trả lời phỏng vấn. Tôi đã thất nghiệp từ tháng hai tới giờ", Chen nói.
Quy định càng được siết chặt với người đến Bắc Kinh từ Vũ Hán, thành phố tâm dịch, nơi nCoV khởi phát từ tháng 12/2019. Những người rời khỏi thành phố sau khi Vũ Hán dỡ lệnh phong tỏa hôm 8/4 bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 7 ngày trước khi đến Bắc Kinh, và phải cách ly 14 ngày khi tới nơi, sau đó xét nghiệm loại trừ Covid-19 mới được rời đi.
Những thành phố khác chỉ yêu cầu người đến từ Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc cung cấp mã y tế xanh trên một ứng dụng chuyên biệt và kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính.
Người muốn quay lại Bắc Kinh phải gửi yêu cầu lên chính quyền qua ứng dụng khi nhận được kết quả âm tính. Nếu được chấp nhận, họ phải gửi một yêu cầu khác để mua vé tàu đến thủ đô, giới hạn 1.000 chỗ ngồi một ngày trên hai chuyến.
"Tôi mua vé đi ngày 12 nhưng tối ngày 7 tôi mới biết cần kết quả xét nghiệm âm tính mới được quay lại Bắc Kinh", Liu Shiyi, một người dân Vũ Hán, đến Bắc Kinh bằng tàu hôm 12/4 cho biết.
Một ngày trước khi tàu chạy, tổ dân phố báo cho Liu biết cần cung cấp bản sao giấy chứng nhận âm tính của bệnh viện. "Tổ dân phố nhận lệnh từ cấp trên và thông báo rất chậm, khiến tôi mất công chạy đi chạy lại", cô nói.
Hai nhà ga lớn ở Vũ Hán có làn riêng dành cho khách đi Bắc Kinh do tình nguyện viên hướng dẫn. Ước tính có khoảng 11.000 người Bắc Kinh kẹt ở Vũ Hán, theo quan chức địa phương tuần trước, nhưng Vũ Hán gần đây gia tăng số ca nhiễm không có triệu chứng và rất khó phát hiện.
Ở ga Tây Bắc Kinh, hành khách đến từ Hồ Bắc được phân luồng riêng, lên xe buýt được chỉ định đi từng quận. Từ 8/4 đến 13/4, khoảng 1.037 người từ Vũ Hán quay lại Bắc Kinh và không ai dương tính với nCoV.
Thế giới ghi nhận hơn 1,9 triệu người nhiễm nCoV và hơn 119.000 người tử vong. Trung Quốc báo cáo 82.249 ca nhiễm, trong đó số ca không triệu chứng là 1.005, 3.341 ca tử vong và 77.738 ca đã hồi phục.
Hồng Hạnh (Theo AFP)