Ngày 22/6, ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, cho biết tỉnh lên kế hoạch đến ngày 1/7 đưa khoảng 400 công ty sản xuất trở lại.
Trong gần một tháng khôi phục hoạt động bốn khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng, Bắc Giang đã thẩm định và chấp thuận cho 153 doanh nghiệp với gần 24.000 lao động đi làm. Đến nay 86 công ty với xấp xỉ 16.000 công nhân chính thức trở lại làm việc. Số lao động này đạt tỷ lệ gần 11,4% trong tổng số khoảng 140.000 công nhân tại đây.
Trước đây Bắc Giang yêu cầu doanh nghiệp khi hoạt động lại phải đón công nhân đến nơi ở tập trung ít nhất 3 ngày, xét nghiệm Covid-19 và bố trí khu cách ly khi cần thiết.
Theo kế hoạch mới, tỉnh sẽ cùng doanh nghiệp bố trí chỗ ở cho công nhân theo hướng ở cả trong lẫn ngoài khu vực sản xuất. Nếu ở bên ngoài, lao động được ưu tiên trú tại nhà nghỉ, khách sạn, các trường học chuyển đổi công năng, các khu trọ đã được triển khai biện pháp phòng dịch. Huyện, thành phố điều phối giữa chủ cơ sở lưu trú và doanh nghiệp, cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. Quá trình đưa người lao động đi làm và trở về được tổ chức khép kín.
Ông Nguyễn Xuân Ngọc lý giải doanh nghiệp ban đầu mới phục hồi cần ít lao động và sẽ tăng nhân công khi sản xuất dần bình phục. Bắc Giang cũng dần khống chế được dịch, nên thay đổi phương án như trên là cần thiết.
Chi phí thuê nhà nghỉ, khách sạn, khu trọ bên ngoài do doanh nghiệp chi trả. Các xóm trọ cũng sẽ được sắp xếp lại, có thể mỗi công ty thuê một vài khu nhà. Những người cùng dây chuyền, cùng xưởng, tổ sản xuất sẽ ở với nhau, thay vì trộn lẫn như trước. Qua đó, nếu xuất hiện ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, chính quyền sẽ dễ khoanh vùng dập dịch được ngay.
Trường hợp xuất hiện ca nhiễm, chính quyền không bắt buộc doanh nghiệp bố trí khu cách ly tập trung tại nơi làm việc mà thực hiện theo phương án cấp huyện đề ra. Các địa phương bố trí dự phòng khu cách ly, doanh nghiệp chi trả chi phí nếu công nhân phải đi cách ly tập trung.
Về tuyển dụng lao động, doanh nghiệp ưu tiên theo hướng công nhân đang ở khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh, lao động trong tỉnh rồi mới đến người ngoài tỉnh. Theo ông Ngọc, phương án này nhằm tạo việc làm cho các công nhân ở lại địa bàn, bởi còn gần 40.000 lao động ngoại tỉnh trong các xóm trọ hoặc đã cách ly tập trung an toàn, được lấy mẫu nhiều lần. Sản xuất khôi phục thuận lợi, cần nhiều nhân công thì Bắc Giang mới tính đến lao động tỉnh ngoài.
"Thời gian đầu có thể sẽ gặp vài khó khăn khi sắp xếp lượng lớn lao động. Nhưng tỉnh đã có phương án cụ thể, khó đến đâu gỡ đến đó cho doanh nghiệp", ông Ngọc khẳng định.
Bắc Giang nghiêm cấm các chốt kiểm dịch trong tỉnh cản trở lưu thông hàng hóa. Lực lượng trực chốt chỉ yêu cầu lái xe, phụ xe khai báo y tế, đo thân nhiệt, lịch trình di chuyển, số điện thoại liên lạc.
Với xe chở hàng hóa từ Bắc Giang đến tỉnh khác, doanh nghiệp cần lập hồ sơ an toàn Covid cho cả người và phương tiện. Sở Y tế sẽ hỗ trợ, bộ phận xét nghiệm trả kết quả chậm nhất 24 giờ để lái xe có giấy chứng nhận qua chốt kiểm soát; riêng xe đưa đón công nhân được cấp phù hiệu lưu thông.
Trước đó ngày 18/5, Bắc Giang phải tạm dừng hoạt động bốn khu công nghiệp với gần 140.000 lao động, 400 doanh nghiệp trong bối cảnh bùng phát hơn 400 ca dương tính Covid-19. Việc tạm dừng bốn khu công nghiệp khiến giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Giang mất 2.000 tỷ đồng mỗi ngày. Đề ra kế hoạch mới, tỉnh phấn đấu khôi phục giá trị sản xuất công nghiệp tương ứng đạt 8.000 tỷ đồng vào tháng 7 và trên 15.000 tỷ đồng vào cuối năm nay.
Hồng Chiêu