Với những bất cập của việc tuyển sinh đại học năm nay, thực chất đã có từ những năm trước, tôi cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xem lại:
1. Giảm số điểm ưu tiên, có lẽ tối đa không quá 1,5 điểm là hợp lý và tổng điểm cuối cùng không được vượt quá 30.
2. Năng lực ra đề thi. Kết quả năm nay cho thấy trình độ ra đề thi của giáo viên không theo kịp học sinh. Chính vì vậy, đề thi không đạt được yêu cầu phân loại học sinh, đặc biệt là giữa khá, giỏi, xuất sắc.
3. Nếu vẫn lấy điểm thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học, bài thi cần có hai phần. Phần thứ nhất là trắc nghiệm và phần thứ hai tự luận. Điều này tương tự như đề thi đánh giá trình độ tiếng Anh (TOEFL, IELTS...) có phần tự luận mới có thể đánh giá được trình độ của các em thực sự khá giỏi.
|
2017 là năm thứ ba Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia với mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Trừ Văn, tám môn còn lại đều thi trắc nghiệm khách quan. Nội dung kiến thức 60% là cơ bản, 40% nâng cao và đều nằm trong chương trình lớp 12. Kết quả cả nước có hơn 4.400 điểm 10, gấp 60 lần so với năm ngoái. Điểm xét tuyển của khối Công an, Y Dược, Quân đội vì thế rất cao. Học viện An ninh dân lấy 30,5 với nữ thí sinh ngành Ngôn ngữ Anh; Đại học Phòng cháy chữa cháy có ngành lấy 30,25 điểm. Nhiều thí sinh được 29 điểm ngậm ngùi trượt ngành Y đa khoa Đại học Y Hà Nội và Đại học Y dược TP HCM do không có điểm cộng ưu tiên. |