"Tôi muốn đề cập đến những gì đã xảy ra trong vài giờ qua liên quan đến Trung Đông và khẳng định rõ ràng rằng Israel có quyền tự vệ. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyền được bảo vệ an ninh của Israel", bà Harris, ứng viên hàng đầu đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng, ngày 30/7 nói với các phóng viên khi vận động tranh cử ở Atlanta, Georgia.
"Dù vậy, chúng ta vẫn phải tìm ra giải pháp ngoại giao để chấm dứt các cuộc tấn công này và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện công việc đó", bà cho biết thêm.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Greensboro, Bắc Carolina, ngày 11/7. Ảnh: AFP
Bà Harris đưa ra phản ứng về cuộc không kích do Israel thực hiện ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut nhằm vào Fuad Shukr, chỉ huy Hezbollah bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho vụ phóng rocket khiến 12 trẻ em thiệt mạng ở Cao nguyên Golan hồi cuối tuần trước.
Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố cuộc tấn công đã "xóa sổ" Shukr, song Hezbollah chưa xác nhận cái chết của ông này. Một nguồn tin thân cận với Hezbollah nói rằng Shukr vẫn còn sống.
Bộ Y tế Lebanon ngày 31/7 thông báo ba người, trong đó có hai trẻ em, thiệt mạng và 74 người bị thương.
Sau đòn tấn công của Israel, Nhà Trắng ra tuyên bố nhấn mạnh cam kết với Israel "vững như bàn thạch" và "không bao giờ lay chuyển trước mọi mối đe dọa do Iran hậu thuẫn, trong đó có Hezbollah ở Lebanon".
Trong khi đó, Thủ tướng Lebanon Najib Mikati mô tả Israel đã thực hiện "hành vi tội phạm" trong "một loạt các hoạt động hung hăng giết hại thường dân, rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cũng lên án cuộc tấn công, gọi đây là hành động "tàn bạo". Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Israel "vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".
Phó tổng thống Harris gần như chắc chắn trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử vào tháng 11 sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng cách đây hơn một tuần.
Trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc liệu bà có giảm bớt ủng hộ đối với chiến dịch của Israel ở Gaza hay không, sau khi gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Washington hồi tuần trước, Phó tổng thống Mỹ đã tuyên bố bà "sẽ không im lặng" về thương vong của người Palestine ở Gaza.
Vũ Hoàng (Theo Fox News, AFP)