Ngày 30/5, bác sĩ Phùng Công Sáng, Phụ trách Đơn vị bỏng, phó Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, mới nhất là bé trai 3 tuổi, ở Nghệ An, bỏng ma sát độ III, có dấu hiệu nhiễm trùng, tổn thương nặng và sâu.
Bé được bệnh viện địa phương chuyển đến Nhi Trung ương vài ngày trước. Người nhà cho biết, trong khi người anh tập thể dục trên máy chạy bộ, bé làm rơi ti giả xuống dưới máy nên đưa tay lấy và bị dây curoa chà sát mạnh.
Đây là bệnh nhi thứ ba bị tai nạn do máy chạy bộ, được bệnh viện tiếp nhận trong nửa tháng qua.
Hôm 13/5, bé gái, 30 tháng tuổi, ở Hà Nội, bỏng hai bàn tay độ III. Trước đó, bố chạy bộ trên máy, bé tò mò đưa hai tay nghịch dây curoa và bị kẹt.
Nặng nhất là một bé gái ba tuổi, cũng lấy tay nghịch máy đang hoạt động, bị bỏng ma sát ba ngón tay trái, tổn thương sâu các ngón, lộ gân cơ. Các bác sĩ phẫu thuật nối gân cơ, cắt lọc hoại tử. Sau hơn hai tuần điều trị, vết thương của trẻ lành dần.
Theo bác sĩ Sáng, máy chạy bộ tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương cho trẻ em như trầy xước, bỏng, lột da, dập nát gân cơ, gãy xương. Trẻ nhỏ bản tính hiếu động, thích tò mò và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh nên rất dễ gặp tai nạn. Vì vậy, cha mẹ cần cẩn thận trong sinh hoạt hàng ngày để phòng tai nạn cho trẻ. Máy chạy bộ nên đặt ở nơi an toàn, hạn chế trẻ đến gần, nhất là trẻ nhỏ.
Lê Nga