Bệnh nhân người Thái Lan 40 tuổi được bác sĩ TP HCM đặt thuốc xổ cặp sán dây dài 2,5 và 1,5 m ra ngoài.
Trứng sán nở ấu trùng sau đó theo máu đi tới nhiều bộ phận cơ thể và ký sinh ở đó, như lên mắt, não, chui vào ống mật...
Sán trưởng thành có thể dài đến 12 mét, gồm hàng nghìn đốt, mỗi đốt chứa khoảng 50.000 trứng, sống ký sinh trong cơ thể người.
Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập lập danh sách người nhiễm ấu trùng sán dây lợn ở từng xã để vận động đến TP HCM điều trị.
Chỉ riêng năm ngoái, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng Trung ương đã điều trị cho gần 300 bệnh nhân nhiễm ấu trùng sán lợn. Trong đó, nhiều người bị ấu trùng sán làm tổ trong não gây động kinh, co giật, liệt nửa người.
Chữa động kinh suốt 20 năm nhưng không khỏi, mới đây chị Hà, 30 tuổi, ở Bắc Ninh mới đi chụp cộng hưởng từ. Không ngờ các bác sĩ phát hiện ấu trùng sán lợn trong não của chị, nguyên nhân dẫn đến cơn động kinh.
> Coi chừng nhiễm sán lá gan khi ăn rau sống / Những món ăn tiềm ẩn giun sán