"Arab Saudi đã xem các tuyên bố mô tả quyết định của OPEC+ giống việc vương quốc chọn bên trong xung đột quốc tế và có động cơ chính trị chống lại Mỹ", Bộ Ngoại giao Arab Saudi hôm nay cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những tuyên bố không dựa trên thực tế và bối cảnh kinh tế".
Tuyên bố được đưa ra giữa bối cảnh mối quan hệ đồng minh Mỹ - Arab Saudi nguy cơ rạn nứt sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các quốc gia liên minh, còn gọi là OPEC+, tuần trước thông báo giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày từ tháng 11.
Động thái này khiến Mỹ cáo buộc Arab Saudi đang chọn đứng về phía Nga, nước cũng là thành viên OPEC+. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/10 tuyên bố Arab Saudi sẽ chịu hậu quả vì quyết định giảm sản lượng dầu của OPEC+.
Bộ Ngoại giao Arab Saudi hôm 12/10 khẳng định quyết định giảm sản lượng "hoàn toàn vì mục đích kinh tế", lợi ích của người tiêu dùng và nhà sản xuất, đồng thời bác cáo buộc vũ khí hóa dầu mỏ.
"Arab Saudi đã làm rõ vấn đề thông qua các cuộc tham vấn với chính quyền Mỹ, rằng mọi phân tích kinh tế đều cho thấy trì hoãn giảm sản lượng thêm một tháng như đề xuất sẽ mang lại nhiều hậu quả tiêu cực cho kinh tế", theo Bộ Ngoại giao Arab Saudi.
Nhà Trắng sau đó nói rằng Mỹ đã đưa cho Arab Saudi bản phân tích cho thấy không có cơ sở thị trường nào để giảm sản lượng dầu.
"Bộ Ngoại giao Arab Saudi có thể cố xoay chuyển hoặc làm lệch hướng vấn đề, nhưng sự thật rất đơn giản", phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby nói, thêm rằng các quốc gia khác trong OPEC+ nói với Mỹ rằng họ "cảm thấy bị buộc phải chấp nhận sự chỉ đạo của Arab Saudi".
Mỹ được cho là muốn Arab Saudi trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng thêm một tháng, nhưng Riyadh không đáp ứng. Arab Saudi coi đề nghị của Mỹ là "canh bạc chính trị" của chính quyền Tổng thống Biden nhằm tránh tác động xấu từ giá nhiên liệu tăng trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ ngày 8/11.
Mỹ từng cảnh báo các quốc gia đồng minh Arab Saudi rằng giảm sản lượng sẽ khiến giá dầu tăng, giúp Nga vẫn có nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ. Washington đang muốn cô lập Moskva để đáp trả Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2.
Trong khi đó, Nga ca ngợi OPEC+ vì quyết định cắt giảm sản lượng dầu, giúp chống lại "cơn hỗn loạn Mỹ gây ra" trên thị trường năng lượng toàn cầu. Điện Kremlin mô tả quyết định của OPEC+ là "cân bằng, thấu đáo và có kế hoạch".
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)