![]() |
Theo ông Annan thì Iran sẽ không thể coi những cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) là "nghiêm túc" chừng nào họ chưa được thảo luận trực tiếp với Mỹ, bởi những gì mà họ mang ra để thương lượng sẽ lại được EU thảo luận lại một lần nữa với Mỹ và nếu như Washington không đồng ý thì những nỗ lực trước đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì. "Chừng nào mà người Iran thấy rằng những điều kiện của họ được thảo luận tới hai lần thì chừng đó họ sẽ không đặt mọi thứ lên bàn đàm phán", Annan phát biểu với các phóng viên tại Vienna (Áo) bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu - châu Mỹ Latin diễn ra trong ngày hôm nay. Những nỗ lực ngoại giao của EU kể từ năm 2003 để đảm bảo rằng Iran không sản xuất vũ khí hạt nhân đã lung lay sau khi Iran tuyên bố tiếp tục tiến hành các hoạt động làm giàu uranium ở quy mô công nghiệp kể từ tháng 4. Mỹ từ chối đàm phán trực tiếp với Iran nhưng ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của Liên minh châu Âu. "Các bên giảm bớt những lời lẽ cứng rắn và tăng cường các nỗ lực ngoại giao để tìm ra một giải pháp. Tôi cũng đã khẳng định một cách rõ ràng trong các cuộc gặp với chính quyền Mỹ rằng Mỹ cần phải tới bàn đàm phán và cùng với các nước châu Âu thảo luận trực tiếp với Iran để tìm ra giải pháp", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu - châu Mỹ Latin. Ngày 10/4, sau khi không vận động được tất cả thành viên Hội đồng Bảo an áp đặt lệnh cấm vận chống Iran, Mỹ đã tuyên bố sẽ cho các đồng minh châu Âu thêm "vài tuần" để soạn thảo một bản nghị quyết mới nhằm thuyết phục Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân. Các quan chức ngoại giao cho biết đại diện của 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an và Đức đã lên kế hoạch gặp nhau tại thủ đô London của Anh vào ngày 19/5. Việt Linh (theo AFP) |