Từ: Talia Do
Đã gửi: 29 Tháng Ba 2012 11:45 CH
Anh Chính thân mến!
Trước tiên xin chúc mừng anh chị đã duy trì được cuộc sống chung bên trong một thời gian dài như vậy. Thật khó có thể nói một cặp đôi không yêu nhau có thể ở bên nhau lâu đến vậy, hơn nữa lại có đến hai người con với nhau.
Qua những dòng tâm sự của anh, có thể nhận thấy vấn đề đầu tiên và được nêu lên đến hai lần trong thư là về nhu cầu được nghe những lời nói yêu thương từ người phụ nữ của anh. Đây là một nguyện vọng thông thường, hoàn toàn chính đáng và dễ hiểu. Bởi trong cuộc sống hôn nhân, có những nhu cầu từ người vợ và người chồng mong muốn được đón nhận từ một nửa còn lại của mình, đó là sự thể hiện và khẳng định tình yêu bằng lời, thời gian chất lượng bên nhau, trao và nhận quà, chia sẻ gánh nặng công việc và sự gần gũi về thể chất.
Như vậy, trong cuộc sống vợ chồng, anh mong muốn đón nhận những lời nói yêu thương từ người bạn đời của mình và cũng muốn được thể hiện tình cảm của bản thân bằng lời nói. Tuy nhiên do chưa được đáp ứng nhu cầu thầm kín nên có lẽ anh chưa tìm được thời điểm phù hợp để thể hiện những lời nói ngọt ngào đó ra.
Nhưng nếu dành thời gian để nhìn nhận những điều chị đã làm được cho gia đình trong suốt thời gian 12 năm chung sống đã qua, chắc chắn anh có thể nhận ra rằng chị thuộc một trong bốn nhóm còn lại, có cách thể hiện tình yêu không thuộc nhóm của anh. Chị có thể có nhu cầu muốn được tâm sự chuyện trò với anh về những điều xảy ra trong ngày, có thể chị dành đa phần thời gian để chăm sóc gia đình và con cái, hay có thể chị muốn anh thể hiện tình yêu bằng ngôn ngữ cơ thể…
Điều này khá phổ biến vì thông thường nếu đã thuộc một trong những nhóm nêu trên thì người vợ hoặc người chồng thường ít quan tâm đến những cách thể hiện tình yêu còn lại. Có thể hình dung điều này một cách đơn giản là mỗi người chọn một ngôn ngữ thể hiện tình yêu khác nhau như một thứ tiếng ngoại ngữ vậy.
Nếu vô tình không cùng nói chung một ngôn ngữ thì sẽ rất khó để hiểu và chiều lòng nhau, từ đấy dễ dẫn đến sự hiểu lầm là nửa kia không có tình cảm với mình. Muốn biết được mong muốn thầm kín của nửa còn lại, chỉ có cách dành thời gian quan sát hoặc nhanh hơn cả là cùng ngồi lại bên nhau chia sẻ thật thẳng thắn và chân thành.
Vậy vấn đề đơn giản để biến chuyển tình trạng hiện thời của anh chị là cùng dành thời gian để đọc ngôn ngữ tình yêu từ nửa còn lại và hãy học cách nói thứ ngôn ngữ mà vợ hay chồng mình sử dụng để cùng thỏa mãn nhau. Làm được như vậy tự khắc hai phía sẽ tự thấy bản thân được tôn trọng, mọi nguyện vọng được đáp ứng và từ đó sẽ thêm trân trọng, tin yêu người bạn tâm giao của mình.
Phải có duyên mới gặp được nhau và phải có nợ mới nên được nghĩa vợ chồng. Hy vọng anh chị sớm tìm thấy một tiếng nói chung trong tình yêu để cùng tận hưởng niềm vui sống hạnh phúc bên nhau.