Đại diện doanh nghiệp Langdon&Shea giới thiệu kinh nghiệm quản lý các dự án Olympic 2012. Ảnh: Nguyễn Tùng. |
Buổi tọa đàm này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam nhằm chia sẻ kinh nghiệm tổ chức một đại hội thể thao lớn của Anh đối với Việt Nam, vốn đang trong quá trình xây dựng đề án chi tiết đăng cai Asian Games 2019. Huân tước Green - Quốc vụ khanh Thương mại và Đầu tư Anh và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải chủ trì buổi tọa đàm này.
Tại đây, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang đã giới thiệu những nét chính trong đề án đăng cai Asian Games 2019 của Việt Nam để phía Anh cùng tham gia đóng góp ý kiến. Đại diện các doanh nghiệp đã tham gia tổ chức Olympic London 2012 đã giới thiệu các kinh nghiệm thực tế từ việc quy hoạch, thiết kế tổng thể sự kiện, tổ chức giao thông trong những ngày đại hội đến việc quản lý nguồn ngân sách đầu tư sao cho hiệu quả.
Một vấn đề được phía Anh lưu ý là khi xây dựng các công trình sân vận động, nhà thi đấu thể thao cần chú ý đến việc sử dụng sao cho hiệu quả sau khi kết thúc sự kiện. Như trường hợp Công viên Olympic rộng 300 ha sau khi kết thúc Olympic 2012 đã biến thành tâm điểm và tạo đà cho sự phát triển của phía Đông London hoặc hàng loạt nhà thi đấu khác cũng được sử dụng với nhiều công năng khác nhau như tổ chức hội chợ, sự kiện văn hóa, âm nhạc... Muốn làm được điều này thì ngay từ khi thiết kế đã phải tính toán sao cho tạo sự thoải mái và thu hút được sự quan tâm của những người tham dự. Các ý kiến từ phía Anh cũng xoáy vào vấn đề giao thông của Việt Nam và giới thiệu kinh nghiệm phân làn hiệu quả tại London nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.
Đại sứ Anh tại Việt Nam Antony Stokes cho biết, sẽ có thêm những cuộc làm việc giữa 2 phía với chủ đề cụ thể hơn để giới thiệu những kinh nghiệm mà Anh đã thu lượm được trong quá trình tổ chức Olympic 2012 nhằm giúp Việt Nam có thể tổ chức tốt Asian Games 2019.
Nguyễn Tùng