Từ một trò chơi nhỏ, Angry Birds đang đi trên con đường của Nokia để trở thành động lực phát triển mới cho đất nước Bắc Âu. Nhiều nhà đầu tư rót vốn đầu tư mạo hiểm vào đất nước Bắc Âu này với hy vọng sẽ có được lợi nhuận và danh tiếng mà Angry Birds sở hữu. Ví dụ như nhà phát triển các trò chơi đình đám tương tự Angry Birds như Clash of Clans, Hay Day hay Hill Climb Racing của Phần Lan đều nhận được sự quan tâm từ phía giới đầu tư.
Ngành công nghiệp game của Phần Lan tăng trưởng với tốc độ 57%/năm trong thời gian vừa qua giúp đất nước một thời phụ thuộc vào người khổng lồ Nokia đa dạng hóa nguồn thu. Trị giá năm 2011 của ngành công nghiệp này là 165 triệu USD.
Không riêng Angry Birds, Phần Lan có nhiều trò chơi được thế giới ưa chuộng. Ví dụ như Clash of Clans của công ty Supercell, hôm qua, 23/11, đã trở thành phần mềm được tải xuống nhiều nhất trên gian hàng trực tuyến dành cho các thiết bị của Apple tại Mỹ. Việc nhiều người dùng tải về trò chơi này đồng nghĩa với khả năng nhiều tiền sẽ được chi tiêu hơn.
Dù không tính phí nhưng trò chơi miễn phí được tải nhiều nhất là Hill Climb Racing có nhiều tiềm năng trong phát triển quảng cáo và mua đồ trong trò chơi.
Nền công nghiệp trò chơi của Phần Lan đang chuyển hướng tới các thiết bị di động. Ủng hộ quan điểm này, ông Seton-Rogers - người quản lý khoảng 30 triệu USD tiền đầu tư mạo hiểm - cho rằng nền công nghiệp trò chơi của Phần Lan đang cất cánh.
Chính vì triển vọng tốt với thu nhập hơn 500.000 USD/ngày, Supercell vừa qua đã nhận được khoản tiền đầu tư lên tới 12 triệu USD từ Accel Partners, đơn vị cũng nắm giữ cổ phần tại Rovio. Hay như Grey Area, doanh nghiệp phát triển trò chơi Shadow Cities đã nhận được tiền từ hai quỹ Index Ventures và London Venture Partners.
Để đạt được những thành quả tốt đẹp như trên, Phần Lan cần một số lý do. Thứ nhất là các doanh nghiệp được hưởng lợi từ nền giáo dục trong nước khi nơi đây luôn được đánh giá có nền giáo dục sáng tạo nhất thế giới.
Thứ hai, nỗi đau của Nokia khi buộc phải sa thải nhiều nhân viên tài năng của mình lại là cơ hội cho nhiều doanh nghiệp khi thu hút được những người giỏi này.
Cuối cùng là chính sách hỗ trợ phát triển đối với cộng đồng doanh nghiệp tại đất nước 5 triệu dân này khá tốt. Ví dụ như Startup Sauna, tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ cạnh tranh trên trường quốc tế, đã mời tới nhiều lãnh đạo cao cấp của Rovio và Supercell để giúp huấn luyện đường lối chiến lược cho các công ty khởi nghiệp.
Hơn nữa, chính phủ Phần Lan còn đang lên kế hoạch giãn giảm một phần thuế cho các khoản đầu tư nhỏ vào những công ty chưa lên sàn.
Theo Gafin