Sự hiện diện của Ancelotti được đánh giá là bước đi tiếp theo của PSG trong việc bành trướng tham vọng ra tầm thế giới. Đội bóng Pháp này đổi đời từ hè vừa qua với việc được các ông chủ Qatar mùa lại và chi 85 triệu euro để chiêu binh mãi mã trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.
Người tiền nhiệm của Ancelotti, Antoine Kombouare, bị sa thải vào đầu buổi sáng hôm qua. Dù có công đưa PSG lên ngôi đầu bảng giải vô địch Pháp ngay trước kỳ nghỉ đông, ông này vẫn bị cho là chưa đủ uy tín, và danh tiếng cần thiết để cùng CLB thực hiện những kế hoạch tham vọng. Ancelotti, với bản lý lịch hoành tráng cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV, được kỳ vọng sẽ là cục nam châm, giúp đội tiếp tục thu hút những ngôi sao tầm cỡ thế giới về hội tụ ở sân Parc des Princes.
Ancelotti được kỳ vọng sẽ nâng PSG lên một tầm cao mới. Ảnh: AFP. |
“Tôi đã có những thành tựu đáng tựu hào ở Milan rồi Chelsea và hy vọng sẽ đạt được điều tương tự với PSG. Tôi nghĩ mình có thể hoàn thành sứ mạng giúp PSG trở thành một CLB lớn ở châu Âu”, Ancelotti nói trong lễ ra mắt. “Chúng tôi có tham vọng rất lớn, muốn vô địch Pháp và góp mặt ở Champions League. Chúng tôi muốn đưa CLB lên một tầm vóc lớn hơn nhiều so với hiện tại, giữ vững vị trí số một ở Pháp và thường xuyên tranh tài ở châu Âu”.
Nhà cầm quân người Italy cũng nói về phương châm làm việc của ông tại PSG: “Tôi đến đây với những hiểu biết của mình và sẽ quan sát thái độ của các học trò trước khi có bất kỳ bổ sung hoặc điều chỉnh nào, nếu thấy thật sự cần thiết. Tôi muốn đội bóng có tính tổ chức cao, tấn công hiệu quả và phòng ngự vững vàng. Tôi cũng nói trước, PSG sẽ chơi thứ bóng đá tấn công”.
Ancelotti, thời còn thi đấu, là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất bóng đá Italy, từng hai lần đoạt Cup C1 cùng Milan. Trên cương vị HLV, ông cùng Milan hai lần khác vô địch Champions League và đoạt một scudetto. Ngay mùa giải đầu tiên chuyển sang Chelsea, Ancelotti giúp CLB này lần đầu tiên trong lịch sử đoạt cú đúp quốc nội với chức vô địch giải Ngoại hạng và Cup FA mùa 2009-2010.
PSG trong khi đó chưa từng xuất hiện ở Champions League tính từ lần góp mặt gần nhất năm 2004. Thành tích khả quan nhất của CLB này ở sân chơi danh giá nhất châu lục chỉ là một lần vào bán kết, năm 1995. Ngoài ra, PSG còn đoạt một danh hiệu châu Âu khác là Cup C2, sân chơi bị khai tử năm 1999.
Mức lương của Ancelotti chưa được tiết lộ, nhưng theo truyền thông Pháp, PSG phải chi khoảng 6 triệu euro mỗi mùa, qua đó, biến HLV người Italy thành nhà cầm quân được trả lương cao nhất lịch sử bóng đá Pháp.
PSG hứa hẹn sẽ gặt hái thành công nhờ mưu lược của Leonardo trên cương vị quản lý và tài cầm quân của Ancelotti. Ảnh: AFP. |
“Mức lương của Ancelotti phù hợp với quy luật của thị trường”, Leonardo, Giám đốc thể thao PSG và là cộng sự cũ của Ancelotti ở Milan bình luận. “Đó là mức giá mà mọi CLB lớn khác ở châu Âu đều sẵn sàng trả cho các nhà cầm quân của họ. Ở châu Âu, điều đó là bình thương, nhưng ở Pháp thì còn tương đối mới mẻ. Tôi biết sẽ có một bộ phận dư luận thấy khó chấp nhận việc này, nhưng khát vọng chiến thắng, niềm đam mê bóng đá, chứ không phải tiền bạc, mới là động lực của bản hợp đồng này”.
Sau Ancelotti, sân Parc des Princes còn hứa hẹn đón tiếp một vài tên tuổi lớn nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, trong đó có cựu tuyển thủ Anh David Beckham. PSG đang tích cực đàm phán với ngôi vao vừa cùng Los Angeles Galaxy vô địch giải bóng đá nhà nghề Mỹ và đang là người tự do, sau khi hết hợp đồng với đội bóng này.
Pato cũng có thể là thành viên mới của PSG, dựa theo nguồn tài chính dồi dào của các ông chủ đội bóng này. Tiền đạo người Brazil được chính Leonardo phát hiện đưa về Milan và được Ancelotti dìu dắt trong thời gian chập chững làm quen với môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Cuộc sống của Pato ở Milan hiện tại cũng không dễ chịu do anh có bất đồng với HLV Allegri và bị Robinho lấy mất suất đá chính. Đã có tin đồn rằng PSG sẵn sàng trả 50 triệu euro phí chuyển nhượng và bảy triệu euro tiền lương mỗi mùa trong bản hợp đồng năm năm để mua đứt tiền đạo 22 tuổi này ngay tháng 1.
Phương Minh