![]() |
Cơ sở kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y khoa Bạc Liêu, nơi ông Huỳnh Văn Võ mạo danh chữ ký của chủ cửa hàng. Ảnh: NLĐ. |
Năm 2004, Bạc Liêu xảy ra 2 đợt dịch cúm gia cầm lớn làm thiệt hại trên 40 tỷ đồng. Công tác dập dịch như tiêu hủy gia cầm, khống chế không cho dịch lây lan ở Bạc Liêu được xem là tốt nhất trong các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, một số người có chức trách trong ngành y tế của tỉnh đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để trục lợi tiền tỷ bằng việc kê khống hóa đơn chứng từ mua dụng cụ y tế phòng chống dịch.
Mua 1, thanh toán... 8
Đầu tháng 2/2004, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu ký hợp đồng mua 5.100 khẩu trang N95 với cơ sở kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y khoa Bạc Liêu để phục vụ công tác phòng chống dịch cúm, với giá chỉ 15.872 đồng một cái. Thế nhưng khi quyết toán với ngân sách nhà nước, giá một khẩu trang được nâng lên thành... 50.000 đồng một chiếc. Theo kết luận của Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu, riêng khoản mua khẩu trang, những người thực hiện đã rút ruột ngân sách gần 180 triệu đồng.
Ngày 6/2/2004, Sở Y tế Bạc Liêu ký hợp đồng với cửa hàng dụng cụ y khoa Hữu Đức (quận 1, TP HCM) mua 6.000 bộ trang phục chống dịch với giá 68.000 đồng một bộ. Thế nhưng, qua xác minh, đoàn thanh tra phát hiện hầu hết số trang phục này được mua tại cơ sở kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y khoa Bạc Liêu và Công ty TNHH A&E (TP HCM), giá chỉ 30.800 đồng một bộ. Số tiền chênh lệch là 223.200.000 đồng.
Đặc biệt, vào ngày 8/2/2004, Sở Y tế Bạc Liêu tiếp tục ký hợp đồng với cơ sở kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y khoa Bạc Liêu để mua 1.000 khẩu trang than hoạt tính với giá 40.000 đồng một cái. Làm việc với đoàn thanh tra, ông Huỳnh Văn Võ (Phó khoa Dược Bệnh viện Bạc Liêu “kiêm” đại diện cửa hàng) không cung cấp được hóa đơn đầu vào cho loại khẩu trang này.
Đoàn thanh tra phát hiện toàn bộ số khẩu trang than hoạt tính trên mang nhãn hiệu “Bảo Thạch” do Công ty TNHH Bảo Thạch (Hóc Môn, TP HCM) sản xuất. Mỗi cái được công ty bán trên thị trường tự do là 4.000 đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Như vậy, ông Võ đã bắt tay với Sở Y tế Bạc Liêu báo giá cao hơn gấp 8 lần để thu lợi với số tiền 35 triệu đồng.
Ngoài ra, trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, đoàn thanh tra còn phát hiện Sở Y tế Bạc Liêu mua các trang thiết bị, như: máy phun khử trùng, máy bơm tiêm tự động, máy bơm truyền dịch... cao gấp 2-3,5 lần giá thực tế nhằm chiếm dụng tiền Nhà nước.
Chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Thể hiện trên toàn bộ hợp đồng “làm ăn” đều do bà Hà Ngọc Chiến, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu ký với bà Trịnh Tiểu Nhi, chủ cơ sở kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y khoa Bạc Liêu. Nhưng theo kết luận của thanh tra, chữ ký của bà Trịnh Tiểu Nhi là do ông Huỳnh Văn Võ giả mạo để “hợp thức hóa” các loại chứng từ, hóa đơn.
Một điều khó hiểu là mặc dù thừa biết ông Huỳnh Văn Võ là Phó khoa Dược Bệnh viện Bạc Liêu, không phải là người của cửa hàng thiết bị, dụng cụ y khoa Bạc Liêu, nhưng bà Hà Ngọc Chiến vẫn “vô tư” thương thảo ký hợp đồng mua bán với cán bộ thuộc ngành mình quản lý (ông Võ). Đoàn Thanh tra còn phát hiện nhiều hợp đồng kinh tế giữa Sở Y tế Bạc Liêu với các đơn vị khác được ký kết thông qua... đường bưu điện, mua bán lòng vòng qua nhiều trung gian để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Thanh tra Bạc Liêu đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Điều tra Công an tỉnh để tiếp tục làm rõ toàn bộ việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.
(Theo Người Lao Động)