![]() |
Tiến trình hòa giải giữa hai địch thủ tại Nam Á bị đình trệ sau vụ khủng bố đường sắt ở thành phố Mumbai (Bombay) Ấn Độ, hồi tháng 7. New Delhi cáo buộc nước láng giềng dính líu tới vụ tấn công này nhưng Islamabad phủ nhận. Ngoại trưởng Pakistan Riaz Mohammad Khan cho biết, ông hy vọng về một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với người đồng cấp Ấn Độ, để thúc đẩy quan hệ song phương vốn xấu đi sau vụ đánh bom làm chết 186 người và hơn 800 người bị thương tại Mumbai. Còn Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukherjee nhấn mạnh, nước này sẽ yêu cầu Pakistan tuân thủ các cam kết về việc ngăn chặn chiến binh tấn công trên đất Ấn Độ. "Khủng bố là một vấn đề quan trọng vì các cuộc đàm phán trước bị ngưng trệ do sự phẫn nộ sau các vụ nổ ở Mumbai", ông Mukherjee tuyên bố. New Delhi hoãn đàm phán theo lịch trình diễn ra vào tháng 7 vừa qua và đổ lỗi cơ quan tình báo quân đội Pakistan liên quan đến vụ khủng bố. Sau đó, trong cuộc gặp tại Cuba hồi tháng 9, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đồng ý thiết lập một cơ chế chống khủng bố. Tuy nhiên, các nhà phân tích không hy vọng sẽ có đột phá trong cuộc hòa đàm lần này giữa Ấn Độ và Pakistan. Vấn đề nổi cộm trong quan hệ song phương là tranh chấp tại khu vực Kashmir mà cả hai cùng khẳng định chủ quyền toàn bộ. Chính vùng đất Kashmir cũng là nguyên nhân châm ngòi cho hai trong số 3 cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ khi hai nước giành được độc lập từ tay thực dân Anh năm 1947. Đình Chính (theo AP, Reuters)
|