Trước một loạt biến cố nghiêm trọng trong thời gian gần đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị ngành Y tế Hà Nội chấn chỉnh lại công tác quản lý trong toàn ngành, khắc phục triệt để các sai phạm.
Việc định lượng kháng thể cho trẻ sau tiêm về lý thuyết có thể làm được, nhưng tại Việt Nam chưa làm việc này. Hội đồng cố vấn khoa học của Sở Y tế Hà Nội sẽ họp để xem có đưa con anh Lam - bé bị tiêm thiếu văcxin - đi kiểm tra hay không.
Trước các sai sót trong tiêm chủng gần đây, Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế kiểm tra ngay các đơn vị, bộ phận có thực hiện việc tiêm chủng, chú trọng việc tiêm dịch vụ.
UBND TP Hà Nội chiều 16/5 yêu cầu làm rõ và xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến việc tiêm thiếu văcxin cho trẻ tại điểm tiêm chủng Trung tâm Y tế Dự phòng 70 Nguyễn Chí Thanh.
Ngày 14/5, Hội đồng kỷ luật Trung tâm y tế Dự phòng sẽ họp đưa ra quyết định xử lý với bà Hoa - cán bộ tiêm thiếu văcxin cho trẻ. Hình thức kỷ luật nặng nhất có thể buộc thôi việc.
Cho con đi tiêm chủng ở trung tâm 70 Nguyễn Chí Thanh Hà Nội, chị Oanh thấy nhân viên y tế Bùi Thị Phương Hoa tiêm cho bé một loại thuốc pha sẵn rồi đưa vỏ hộp cho mẹ. Không yên tâm, chị đã đề nghị lập biên bản.
Sự việc nhân viên Trung tâm 70 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) tiêm thiếu văcxin khiến nhiều phụ huynh lo sợ con mình cũng từng bị như thế. Theo các chuyên gia, trẻ không được tiêm đủ liều thì chưa tạo đủ miễn dịch, nếu có thì giảm rất nhanh.
Đưa con đi tiêm văcxin dịch vụ mũi 5 trong 1 tại trung tâm y tế 70 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), anh Lam phát hiện bé chỉ được tiêm 2/3 liều so với quy định. Nhân viên tiêm thừa nhận đã không rút hết thuốc trong lọ, lý giải "không cố tình".